| Hotline: 0983.970.780

Xe không đăng kiểm vẫn chở khách tại khu du lịch Làng Cù Lần

Thứ Hai 08/01/2018 , 19:04 (GMT+7)

Vào thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khu du lịch Làng Cù Lần có 6 chiếc xe Jeep đang hoạt động.

 Xe Jeep không đăng kiểm vẫn dùng để chở khách tại Làng Cù Lần trước khi bị đình chỉ

Ngày 8-1, Thanh tra Sở VH-TT-DL Lâm Đồng xác nhận, vừa đình chỉ hoạt động của 4 chiếc xe Jeep không đủ điều kiện kỹ thuật nhưng vẫn được khu du lịch Làng Cù Lần (xã Lát, huyện Lạc Dương), dùng để vận chuyển du khách trong nội bộ khu du lịch này.

Vào thời điểm cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khu du lịch Làng Cù Lần có 6 chiếc xe Jeep đang hoạt động. Tuy nhiên, chỉ có 2 chiếc là còn thời hạn đăng kiểm, đủ điều kiện để vận chuyển du khách, 4 chiếc còn lại không có đăng kiểm. Bên cạnh việc lập biên bản đình chỉ hoạt động 4 chiếc xe Jeep không đủ điều kiện kỹ thuật trên, đoàn công tác cũng đã cầu đại diện theo pháp luật của khu du lịch này cam kết không dùng xe chưa để điều kiện kỹ thuật để vận chuyển du khách trong nội bộ khu du lịch này.

4 chiếc xe Jeep bị Sở VH-TT-DL Lâm Đồng đình chỉ hoạt động được sản xuất và đưa vào sử dụng cách đây khoảng 50 năm.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất