| Hotline: 0983.970.780

Xe loại 1 của 16 xã, phường được miễn vé khi qua BOT Ninh An

Thứ Năm 04/01/2018 , 15:05 (GMT+7)

Sau khi quyết định được đưa ra, các tài xế có xe loại 2,3,4 cũng yêu cầu chủ đầu tư miễn, giảm phí qua trạm...

Cuộc đối thoại giữa chủ đầu tư BOT Ninh An (Cty CP đầu tư BOT đèo cả) với các tài xế, doanh nghiệp vận tải trên đại bàn TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào ngày 4/1 đã đi đến thống nhất sẽ miễn phí cho các phương tiện vận tải loại 1 của 16 xã, phường của địa phương này khi qua trạm BOT Ninh An bắt đầu từ ngày 5/1.

Buổi đối thoại diễn ra với sự tham gia của chủ đầu tư BOT Ninh An và đông đảo các tài xế, doanh nghiệp vận tải

Trước khi đi đến quyết định này, buổi đối thoại đã diễn ra căng thẳng với nhiều ý kiến của các tài xế. Trong đó, rất nhiều tài xế bày tỏ sự không hài lòng khi mức phí thu tại BOT Ninh An quá cao trong khi các phương tiện vận tải trên địa bàn chỉ sử dụng đoạn đường rất ngắn trong tuyến này.

Vì lẽ đó, các tài xế cũng như doanh nghiệp vận tải đồng loạt yêu cầu phía chủ đầu tư miễn phí qua trạm cho các xe trên địa bàn xã. Mặc dù vậy, chủ đầu tư chỉ đồng ý giảm 50% giá vé qua BOT Ninh An.

Ý kiến trên bị các tài xế tiếp tục phản đối và muốn được giảm 100% giá vé cho tất cả các loại xe. Cuối cùng, đại diện chủ đầu tư, ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đầu tư Đèo Cả Khánh Hòa đã quyết định miễn phí cho các xe loại 1 (xe dưới 12 chỗ ngồi và dưới 2 tấn) của 16 xã, phường trên địa bàn TX Ninh Hòa.

Sau khi quyết định được đưa ra, các tài xế có xe loại 2,3,4 cũng yêu cầu chủ đầu tư miễn, giảm phí qua trạm. Trước kiến nghị này, ông Tự cho biết đây là vấn đề thuộc thẩm quyền củ Bộ GT-VT. “Trước mắt, chủ đầu tư sẽ kiến nghị lên Bộ GT-VT để giảm 50% phí cho các loại xe 2,3,4. Tuy nhiên, quyết định này tùy thuộc vào Bộ GT-VT. Đến tháng 2/2018, chúng tôi mới có trả lời chính thức về việc này” ông Tự cho biết.

Từ ngày 5/1, xe loại 1 của 16 xã, phường ở TX Ninh Hòa được miễn vé khi qua BOT Ninh An

Trước đó, trong 3 ngày từ 1 – 3/1, nhiều tài xế trên địa bàn TX Ninh Hòa liên tục dùng xe tại trạm thu phí Ninh An yêu cầu được miễn giảm vé. Tình trạng trên diễn ra khiến giao thông trên quốc lộ 1 qua đây bị ách tắc. Dù chủ đầu tư đã quyết định xả trạm nhưng các tài xế này vẫn không chịu di chuyển. Tình hình trở nên căng thẳng nên chủ đầu tư đã quyết định tổ chức buổi đối thoại với các tài xế để giải quyết dứt điểm.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.