| Hotline: 0983.970.780

Xe ô tô của cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Phước nghi bị gài mìn

Thứ Hai 14/01/2019 , 17:46 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, xử lý vật liệu (nghi là mìn tự chế) được cài trên xe ô tô của cán bộ thuộc Chi cục Kiểm lâm.

 Lực lượng chức năng xử lý rà mìn xe ô tô của cán bộ kiểm lâm Bình Phước (Ảnh Đậu Thành)

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hữu (Phó phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước), sau khi dự đám tang người quen tại nghĩa trang TP.Đồng Xoài xong, ông quay ra xe ô tô đậu phía ngoài để về. Lên xe chạy một hồi ông phát hiện vật lạ giống như mìn tự chế gài ngay khu vực cần gạt mưa. Ông vội vàng xuống xe và gọi điện thoại cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Phước phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa người dân và các phương tiên giao thông xung quanh hiện trường để xử lý vật lạ nghi là mìn tự chế trên xe ông Hữu.

Tại hiện trường, vật liệu bị nghi là mình tự chế có hình dạng chai tròn, chiều dài khoảng 15cm, đường kính khoảng 20cm, phía trên đầu có hai dây điện thò ra ngoài cách nhau khoảng 2cm. Lực lượng công binh thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước sau đó đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát bom mìn, xử lý gỡ vật lạ nói trên ra khỏi xe ô tô để đưa đi kiểm tra, xử lý.

Được biết, trước khi làm phó phòng pháp chế ở Chi cục Kiểm lâm Bình Phước, ông Hữu nguyên là Hạt trưởng Hạt Kiêm lâm huyện Đồng Phú. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.