Cán bộ trạm cân giải thích nhiều lần nhưng tài xế Ngọc không tuân thủ
Vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 31/8, lực lượng Trạm cân lưu động số 23, đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc (Núi Thành, Quảng Nam) tiến hành dừng xe quân sự mang biển số AV: 11-84 chạy hướng Nam – Bắc để kiểm tra giấy tờ và tải trọng.
Tại đây, tài xế Bùi Văn Ngọc (SN 1986, quê ở Đa Phúc, Yên Thủy, Hòa Bình) xuất trình giấy tờ được đăng ký thuộc Công ty Thành An 195, Bình đoàn 11, Bộ Quốc phòng.
Trên xe này đang chở đá thi công đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xê Ngọc chạy xe qua trạm cân để kiểm tra tải trọng.
Tài xế Ngọc không chịu điều khiển xe quân sự vào trạm cân, anh cố thủ trên xe 2 tiếng đồng hồ
Thế nhưng tài xế Ngọc đã không chấp hành điều khiển xe qua trạm cân với lý do đang nhận nhiệm vụ đặc biệt, trên xe vận chuyển hàng hóa bí mật. Muốn kiểm tra xe quân sự CSGT phải có kế hoạch, trong khi không có nên anh chưa chấp hành.
Cán bộ làm nhiệm đã nhiều lần giải thích việc kiểm tra tải trọng là đúng thẩm quyền, được phép. Sau đó, tài xế Ngọc lên xe đóng cửa cố thủ. Do liên quan đến xe quân đội, cán bộ trạm cân đã báo cáo lên cấp trên.
Ngay sau đó, Thanh tra Sở GTVT, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu lực lượng kiểm soát Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam phối hợp để giải quyết.
Đến 12 giờ 20 cùng ngày, khi lực lượng kiểm soát quân sự Bộ chỉ hủy quân đội tỉnh Quảng Nam có mặt và đề nghị lái xe chấp hành, tài xế Ngọc mới điều khiển xe qua trạm cân để kiểm tra. Kết quả kiểm tra tải trọng vượt 16,3 %, tương đương 3,9 tấn.
Một cán bộ trạm cân cho hay, với mức quá tải như trên bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của quân đội.
Lực lượng kiểm soát quân sự có mặt, tài xế Ngọc mới điều khiển vào trạm cân
Kết quả, xe quân sự vượt quá tải trọng 16,3%, tương đương 3,9 tấn