| Hotline: 0983.970.780

Xe tải chở trái cây lật nghiêng trên cầu, giao thông ách tắc

Thứ Tư 05/12/2018 , 13:20 (GMT+7)

Chiếc xe tải đang chở trái cây bất ngờ bị lật nghiêng trên cầu khiến hàng hóa vương vãi ra đường, gây ách tác giao thông. Tài xế lái xe cũng bị đa chấn thương sau vụ việc.

Hiện trường vụ việc

Sáng 5/12 trên cầu Trần Thị Lý (thuộc P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ lật xe tải chở trái cây vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua cầu ùn ứ suốt một giờ đồng hồ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng, lúc này, xe tải loại 1,25 tấn mang BKS 43C – 020.11 đang lưu thông qua cầu Trần Thị Lý theo hướng từ Q.Hải Châu qua Q.Ngũ Hành Sơn khi vào địa phận P.Mỹ An, trong lúc đổ dốc cầu thì bất ngờ nghiêng phải, lật về phía ghế phụ.

Sau khi xe lật, các thùng xốp chứa trái cây văng ra ngoài, tài xế cũng bị va đập trong cabin nên bị đa chấn thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vụ việc cũng khiến xe tải nằm chắn hơn nửa mặt cầu, giao thông đoạn qua địa điểm này bị ách tắc.

Nhận được tin báo, công an Q.Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, đồng thời gọi chủ xe điều một xe tải khác đến bốc dỡ toàn bộ trái cây từ xe bị nạn đưa sang để giải phóng hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất