| Hotline: 0983.970.780

Xe tải đâm xe ben khiến ba người thương vong

Thứ Hai 17/05/2010 , 14:17 (GMT+7)

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe ben, xảy ra sáng 17/5 trên đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh làm một người chết, hai người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm trên, xe container đang lưu thông hướng đường Trường Chinh về ngã tư An Sương, đến địa điểm trên thì bị tắt máy nằm giữa đường do hỏng động cơ nên tài xế có nhờ xe ben đến kéo xe vào lề đường.

Khi đến nơi, tài xế xe ben không kéo xe container theo đúng chiều lưu thông mà dự định kéo theo chiều ngược lại bằng cách nối sợi cáp kéo phần đuôi xe ben vào phần đuôi xe container.

Trong khi tài xế và phụ xe container đang cột sợi dây cáp để nối phần đuôi của hai xe lại với nhau thì bất ngờ xe tải đông lạnh (chạy cùng chiều xe container), từ phía sau lao tới đã đâm thẳng vào đầu xe ben. Lực va chạm mạnh khiến xe ben bị đẩy lùi làm phần đuôi xe đâm mạnh vào tài xế và phụ xe container đang cột dây cáp phía sau.

Tai nạn khiến tài xế xe container chết tại chỗ, phụ xe bị thương nặng. Còn tài xế xe tải đông lạnh, sau cú va chạm, đã bị kẹt cứng trong cabin, được người dân kéo ra ngoài đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng tài xế xe ben đang đứng ở ngoài xe nên may mắn thoát nạn.

Cú va chạm trên làm cho đầu xe tải và xe ben bị hư hỏng nặng.

Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.