| Hotline: 0983.970.780

Xe tải lật xuống ruộng, 73 phách gỗ lậu bị phát hiện

Thứ Hai 29/01/2018 , 10:10 (GMT+7)

Sáng 29/1, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh các thông tin liên quan vụ một chiếc xe tải chở số lượng lớn gỗ lậu bị lật nhào.

 Chiếc xe tải bị lật bên đường

Theo đó, Khoảng 15h30, ngày 28/1, một chiếc xe tải chạy theo hướng Bắc Trà My - Tam Kỳ, trên quốc lộ 40B khi đến thôn Dương Đàn (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), thì lật nghiêng xuống ruộng bên đường. Sau khi chiếc xe tải này bị lật, thì phát hiện nhiều phách gỗ (chưa rõ chuẩn loại, xuất xứ) được ngụy trang dưới lớp gỗ keo.

73 phách gỗ lậu bị phát hiện

Theo một số người dân, khi chiếc xe lật nghiêng thì tài xế bò ra ngoài và chạy lên đường đi mua bạc phủ lên số gỗ này, tiếp đến có một chiếc xe ô tô đến chở tài xế này đi.

Tiếp nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Qua kiểm đếm bước đầu, xe tải này chở 73 phách gỗ lậu nhiều chủng loại (gần 9m3) được ngụy trang dưới lớp gỗ keo.

Hiện Công an huyện Phú Ninh phối hợp với Hạt kiểm lâm Nam Quảng Nam điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc số gỗ trên.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.