| Hotline: 0983.970.780

Xe tăng Jordan rầm rập tiến sát biên giới Syria trong đêm

Thứ Sáu 22/06/2018 , 19:25 (GMT+7)

Quân đội Jordan được cho là đã triển khai một đoàn xe tăng và binh sĩ tới biên giới với Syria đêm 21/6.

Hình ảnh được cho là xe tăng của Jordan tiến về biên giới với Syria. (Ảnh: Almasdarnews)

Hãng tin Almasdarnews cho biết, xe tăng và binh sĩ Jordan được nhìn thấy di chuyển về phía bắc tới các vị trí sát biên giới với Syria đêm 21/6.

Giới chức Jordan hiện chưa bình luận về thông tin trên. Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Syria đưa hàng nghìn binh sĩ đến các tỉnh Al-Quneitra và Dara’a.

Quân đội Jordan được cho là đang tăng cường các cuộc tuần tra ở biên giới với Syria để ngăn chặn nguy cơ chiến sự ở Syria có thể kéo theo làn sóng tị nạn sang Jordan. Ngoài ra, Jordan cũng tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để duy trì khu vực giảm căng thẳng ở Syria và đóng vai trò là bên trung gian hòa giải.

Biên giới Syria-Jordan hiện đã đóng cửa trong bối cảnh chiến sự ở Syria tiếp tục leo thang. Quân đội Syria đã tiến về Dara’a ở miền nam nước này nhưng hiện vẫn còn một lớp phòng ngự của phe đối lập nằm giữa khu vực này và biên giới, tạo ra một kết nối giữa hai vùng lòng chảo đông và tây Dara’a nằm trong tầm kiểm soát của các nhóm phiến quân.

 

(Theo Almasdarnews, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.