| Hotline: 0983.970.780

Xe thật, biển số giả

Thứ Tư 30/10/2013 , 09:48 (GMT+7)

Xe cứu thương này mang biển kiểm soát thật (số 37S-4146), nhưng đã được bán cho ông Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979, trú ở xóm Mẫu, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) từ ngày 10/7/2013 với giá 330 triệu đồng.

Theo điều tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, xe cứu thương loại 6 chỗ ngồi vận chuyển động vật hoang dã trái phép bị các cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 16/10 vừa qua là của Bệnh viện Thành An Sài Gòn, chi nhánh tại số 54, đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xe cứu thương này mang biển kiểm soát thật (số 37S-4146), nhưng đã được bán cho ông Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979, trú ở xóm Mẫu, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) từ ngày 10/7/2013 với giá 330 triệu đồng, đến nay chưa sang tên trước bạ.


Xe cứu thương mang biển kiểm soát giả đang bị tạm giữ tại Chi cục Kiểm lâm Phú Yên

Qua đấu tranh khai thác, tài xế Tùng, người lái chiếc xe cứu thương trên khai, 49 con tê tê nặng gần 256kg được vận chuyển từ cầu An Sương, quận 12, TP Hồ Chí Minh đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng không biết chủ hàng và người nhận là ai. Trước khi vận chuyển, tài xế đã thay biển kiểm soát giả số 57M-9017 hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đang phối hợp với các ngành chức năng xác định chủ phương tiện có liên quan đến vụ việc này hay không; đồng thời truy tìm chủ hàng và người mua để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 16/10 trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Đông Hòa, Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên bắt giữ xe cứu thương mang biển kiểm soát 57M-9017, do tài xế Lê Văn Tùng (SN 1987, trú tại số 28, đường Hoàng Trọng Trì, phường Hưng Lộc, TP Vinh) điều khiển, vận chuyển trái phép 49 con tê tê có giá trị 511,6 triệu đồng thuộc loài động vật quý hiếm nhóm IIB.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.