| Hotline: 0983.970.780

Xe trộn bêtông mất phanh đâm 9 xe liên tiếp

Thứ Ba 02/02/2010 , 09:27 (GMT+7)

Chiếc xe trộn bêtông chạy trên đường bỗng nhiên đâm vào hàng loạt ôtô, xe tải, ba gác và chỉ dừng lại khi cày nát hai xe máy dưới gầm.

Chiều 1/2, xe trộn bêtông chạy trên đường Kha Vạn Cân hướng về chợ Thủ Đức (TP HCM) bất ngờ đâm vào hàng loạt ôtô, xe tải, ba gác và chỉ dừng lại khi cày nát hai xe máy dưới gầm. Ít nhất 5 người nhập viện.

Theo nhân chứng kể lại, chiếc xe trộn bêtông đang chạy trên đường Kha Vạn Cân, đã bất thình lình húc vào một xe Wave do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều. Nạn nhân và xe máy văng vào lề.

Trên đà lao đi, xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương này đâm vào ôtô 4 chỗ, chở 6 người trên xe, trong đó có hai em nhỏ, và đẩy chiếc xe con húc vào lề.

Chiếc xe trộn bêtông dừng lại khi húc 2 xe máy vào gầm. Trước đó 6 xe đã lâm nạn

Tiếp theo đó, xe bồn này đâm vào chiếc ôtô 7 chỗ khác và đẩy xe này xoay đầu đi khoảng 100 mét đi đến chợ Thủ Đức, trong nỗi kinh hoàng của người đi đường. Tiếng la hét dữ dội, nhiều xe máy lao lên lề để thoát nạn. Rất may trên xe 7 chỗ này chỉ có tài xế và người này cũng thoát nạn.

“Đang chạy thì từ phía sau một âm thanh lớn húc vào xe tôi. Xe tôi bị đẩy đi trên 50 mét thì ôtô trộn bêtông đâm hàng loạt xe khác nữa”, tài xế Nguyễn Đình Toàn chưa hoàn hồn nói.

Chiếc xe “điên” tiếp tục lao đến vòng xoay chợ Thủ Đức, trong lúc dòng xe đang ôm cua tấp nập. Nó cày vào hông một chiếc ôtô tải đang chở một chiếc xe con bên trên, rồi đâm sầm vào một chiếc xe đạp và một xe ba gác cũng đi cùng chiều. Một người đàn ông và bé trai gần 10 tuổi bị thương nặng.

Chiếc xe "hung thần" tiếp tục đâm vào một ôtô 5 chỗ khác và đẩy thẳng vào cửa Bưu điện Thủ Đức. Nó chỉ dừng lại khi húc hai xe máy chạy ngược chiều vào gầm và cày dưới mặt đường. Hai phụ nữ cũng phải nhập viện.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, một cảnh hỗn độn đã diễn ra tại vòng xoay chợ Thủ Đức. Tài xế xe trộn bêtông định bỏ trốn nhưng đã bị người dân đuổi bắt giao cho công an phường Linh Tây. Các xe lâm nạn đều bị hư hỏng nặng và nằm rải rác khắp nơi.

Trên đoạn đường lao đi trên 50 m, chiếc xe trộn bêtông đã húc tổng cộng 9 xe các loại, trong đó có ba ôtô con, một ôtô tải, bốn xe máy và một xe đạp. Ít nhất 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có ba phụ nữ đi xe máy, một người đàn ông đi xe ba gác và bé trai đi xe đạp.

Vụ tai nạn kinh hoàng diễn ra vào giờ cao điểm tại vòng xoay chợ, với hàng loạt xe bị nạn nên giao thông ở đây bị kẹt cứng. Đến 20h, hiện trường vẫn chưa được giải tỏa.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm