| Hotline: 0983.970.780

Xem Hàn Quốc đối phó ổ dịch tả lợn đầu tiên

Thứ Ba 17/09/2019 , 12:00 (GMT+7)

 Hàn Quốc vừa chính thức công bố ổ dịch tả lợn châu Phi (AFS) đầu tiên xuất hiện, lây từ khu vực giáp biên giới Triều Tiên.

Ngay lập tức, sáng 17/9, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo các giải pháp ngăn chặn dịch lây lan.

Thủ tướng Lee Nak-yon chủ trì cuộc họp khẩn chống dịch sáng 17/9 

Lệnh đầu tiên được ban hành là tiêu hủy ngay khoảng 4.000 con lợn trong vùng dịch để đề phòng từ xa.

Lệnh cấm vận chuyển và giết mổ chế biến lợn cũng được áp đặt trên phạm vi toàn quốc trong vòng 48 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ lúc 6h30 sáng 17/9.

Đội xe phun xịt hóa chất tiêu độc khử trùng vùng dịch

Bộ trưởng Nông nghiệp Kim Hyeon-soo cho biết đã cách ly hoàn toàn ba trang trại chăn nuôi ở thành phố biên giới Paju, tỉnh Gyeonggi để theo dõi sát sao dịch bệnh. Đây là ổ dịch AFS đầu tiên tại Hàn Quốc sau khi Triều Tiên công bố dịch trên phạm vi toàn quốc cách nay 4 tháng.

Lực lượng thú y tham gia cách ly nguồn bệnh

Hành động quyết liệt đối phó AFS được chính phủ Hàn Quốc thông báo rộng rãi sau khi phát hiện 5 mẫu lợn nhiễm virus dịch tả hôm 16/9 thuộc 2 trang trại ở Paju.

Cảnh sát cũng được yêu cầu tham gia ngăn chặn dịch lây lan

Hiện 6.300 trang trại chăn nuôi thuộc thành phố biên giới đang được tiến hành khử trùng và giám sát chặt chẽ.

(Yonhap,KRT)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất