| Hotline: 0983.970.780

Xem World Cup từ Fan Fest, cảm giác như đang ở sân vận động

Thứ Hai 18/06/2018 , 06:01 (GMT+7)

Không phải CĐV cũng rủng rỉnh hầu bao để vào xem các trận đấu ở World Cup. Họ thường chọn cách rẻ tiền hơn để thưởng thức không khí lễ hội bốn năm mới có một lần thông qua Fan Fest.

Đa sắc màu

Theo bảng niêm yết giá của FIFA, giá vé tối thiểu để vào sân xem trực tiếp một trận đấu ở World Cup là hơn 100 USD tại vòng bảng. Con số này sẽ tăng lên gần 500 USD, nếu đó là trận chung kết. Nếu CĐV muốn theo dõi toàn bộ 7 trận đấu của đội tuyển họ yêu thích, số tiền thấp nhất phải bỏ ra tính theo đầu người là 1.500 USD.

15-27-36_fn_fest_moscow

Tuy nhiên, gần như không có người hâm mộ nào thực hiện được điều này. Ngay tại vòng bảng, giá vé chợ đen đã tăng từ 3 đến 5 lần. Vé xem trận bán kết và chung kết gần như không xuất hiện, và nếu mua, CĐV phải cắn răng chi ra số tiền gấp 10 lần. Cộng với cả chi phí ăn ở, đi lại trong một tháng diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới, người hâm mộ sẽ tiêu tốn không dưới 10.000 USD – một số tiền không nhỏ đối với bất cứ công dân đến từ nước nào.

Cục quản lý xuất nhập cảnh Nga cho biết, nước này sẽ đón không dưới 5 triệu lượt khách trong một tháng World Cup. Con số này rất lớn. Để hình dung, hãy giả sử tất cả người hâm mộ đều mua được vé vào sân theo dõi các trận đấu ở World Cup 2018. Tính trung bình, mỗi người chỉ xem trực tiếp một trận và toàn bộ những diễn biến còn lại, họ phải xem qua tivi.

Xem mọi trận đấu World Cup từ khán đài là điều không thể, cả trên khía cạnh kinh tế lẫn khả năng thực hiện. Vấn đề là tại sao rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi một số tiền lớn để tới Nga mùa hè này, bất chấp nguy cơ họ không được vào sân.

Câu trả lời nằm ở những khu được gọi là Fan Fest, nơi được nước chủ nhà xây dựng dành riêng cho các CĐV. Tại Nga mùa hè này, có tổng cộng 11 khu Fan Fest chính thức, với sức chứa của mỗi địa điểm ngang với một sân vận động. Xem bóng đá ở một nơi náo nhiệt như vậy, xung quanh lại có chiến hữu và đồ ăn, thức uống la liệt, bất kỳ CĐV nào cũng đều có cảm giác như thể đang ở sân vận động. Điểm khác biệt duy nhất là thay vì xem người thật, bóng thật, họ phải thưởng thức trận đấu qua màn ảnh lớn hàng trăm inch.

Một trong những Fan Fest nổi bật nhất ở World Cup nằm ở cạnh tòa nhà chính của trường Đại học quốc gia Moscow, có sức chứa 25.000 người. Fan Fest này được đặt trên Đồi Chim Sẻ và sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu. Hoạt động trong Fan Fest này rất đa dạng. Vào ngày diễn ra trận đấu, Fan Fest mở cửa từ buổi sáng. Để chờ đến khi trận đấu đầu tiên trong ngày diễn ra, ban tổ chức Fan Fest tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, những buổi giao lưu giữa các nhóm CĐV với nhau. Hoạt động này kéo dài trong cả ngày, tới tận khi trận đấu cuối cùng kết thúc.

Tại Fan Fest, các CĐV thường đi thành từng nhóm với nhau. Họ nhận ra đồng hương nhờ màu cờ sắc áo của đội tuyển mỗi nước.

15-27-36_fn_fest_sochi

CĐV Brazil luôn chọn những chiếc áo màu vàng, CĐV Argentina áo sọc xanh trắng, CĐV Anh, Đức mặc áo trắng, CĐV Pháp, Italia diện áo xanh, còn CĐV Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ chọn những chiếc áo màu đỏ. Trái với không khí thù địch mỗi khi các trận đấu diễn ra trong sân vận động, những người hâm mộ tỏ ra cởi mở, thân thiện và hòa đồng ở Fan Fest. Mỗi nhóm CĐV sẽ chọn một lãnh địa riêng trong “sân vận động” thu nhỏ, bày trống, cờ, băng rôn cổ vũ, trước khi xem bóng đá.
 

Ngày càng mở rộng

Mô hình Fan Fest được bắt đầu thử nghiệm từ vòng chung kết World Cup 2006 trên đất Đức. Quốc gia này đã biến con đường 17/6 rộng lớn ở Berlin thành một khu vực khổng lồ dành cho người hâm mộ. Ở đó, có những nhà nghỉ xây tạm, có dịch vụ đồ ăn nhanh, có cả những màn hình lớn treo trên cao, với hệ thống âm thanh tiếng vòm hiện đại đủ sức phục vụ hàng chục nghìn khán giả trên khắp thế giới.

Sau World Cup 2006, FIFA nhân rộng loại hình này ở Nam Phi, Brazil và nay là Nga. Lần nào, Fan Fest cũng mang tới ảnh hưởng lớn, góp phần vào thành công chung của ngày hội bóng đá thế giới. "Fan Fest là cơ hội hoàn hảo cho mỗi nước chủ nhà cho cả thế giới thấy được nét văn hóa độc đáo, sự hiếu khách và thân thiện. Tôi chắc rằng bất cứ CĐV nào cũng sẽ lưu giữ vài kỷ niệm từ sự kiện tuyệt vời này", Alexey Sorokin, đại diện Ban tổ chức World Cup 2018 cho biết.

Ngay cả những nước không phải chủ nhà, Fan Fest cũng được dựng nên để thỏa mãn sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Thay vì diễn ra trong cả ngày, những Fan Fest này diễn ra trong nửa buổi nhưng vẫn không kém phần sôi động, với sự tham gia của dàn hoạt náo viên và những trò chơi thể thao hấp dẫn.

Xem thêm
Giải pháp livestream góp phần lan tỏa văn hóa đọc

Giải pháp livestream được nhiều công ty kinh doanh sách chọn lựa để lan tỏa văn hóa đọc trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.