| Hotline: 0983.970.780

Xin giúp đỡ cháu Bảo

Thứ Sáu 10/09/2010 , 10:25 (GMT+7)

Cháu có dấu hiệu ít ăn, hay ốm vặt và thường xuyên khóc vào ban đêm. Chính vì thế, cơ thể cháu ít phát triển mà còn bị còi cọc, môi bị tím bầm...

Vợ chồng anh Hựu và cháu Nguyễn Hữu Bảo

Anh Nguyễn Hữu Hựu (SN 1985) và vợ là Phạm Thị Thắm (SN 1988) cùng trú tại thôn Đông Tiến xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), đã 2 năm nay vất vả nuôi nấng đứa con trai đầu lòng bị bệnh hiểm nghèo. Con trai anh Hựu là Nguyễn Hữu Bảo (SN 2008) đã được Bệnh viện TW Huế kết luận bị bệnh tim bẩm sinh.

Anh Hựu cho hay, cháu Bảo lúc sinh ra khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau đó một thời gian, thấy cháu có dấu hiệu ít ăn, hay ốm vặt và thường xuyên khóc vào ban đêm. Chính vì thế, cơ thể cháu ít phát triển mà còn bị còi cọc, môi bị tím bầm. Nhìn con đau ốm như vậy, vợ chồng anh chạy vạy được ít tiền từ anh em, người thân để đưa con đi khám hết các bệnh viện từ huyện, lên tỉnh, đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thì được chuyển vào Bệnh viện TW Huế.

Anh Hựu nói trong nước mắt: "Bao nhiêu tiền của gia đình, người thân giúp đỡ được đều dành dụm để chạy chữa, thuốc thang cho con. Hôm 20/6, ông bà nội bán đi con trâu cày, thứ tài sản có giá trị duy nhất của gia đình để có 10 triệu đồng trao cho vợ chồng em đưa cháu đi Huế. Vào tới Bệnh viện TW Huế, con em được các bác sĩ khám, điều trị và có kết luận là bị tim bẩm sinh. Lúc đó trời đất như quay cuồng trước mắt em, phần vì đau lòng thương con, phần thì không biết kiếm đâu số tiền 110 triệu đồng như thông báo của bệnh để chi phí mổ cho con. Sau khi thực hiện được việc thông tim lần một hết 8 triệu đồng đối với con, chúng em đành xin phép bệnh bế con về quê. Ngồi trên tàu, vợ chồng em nước mắt ngắn dài, nhìn con trong thế bất lực, xót xa mà không biết phải làm sao”.

Chị Thắm, mẹ của cháu Bảo, là người dân tộc Mường. Thắm và Hựu cùng làm công nhân ở Sài Gòn rồi lấy nhau. Do không có bằng cấp và sức khoẻ yếu nên công việc cũng không ổn định nên sau khi cưới, hai vợ chồng đã về quê nội cùng ở với bố mẹ. Bây giờ trong ngôi nhà cấp 4 tuyền toàng ấy có tới 9 miệng ăn. Không chỉ có bố mẹ Hựu tuổi già, sức yếu mà em trai Hựu vừa cưới vợ và hiện cũng đang ở cùng với bố mẹ.

“Sống ở quê nghèo, tất cả không ai có việc gì để làm ngoài chăm bón 7 sào ruộng cấy. Mỗi vụ chỉ được 2 tấn thóc, lương thực không đủ ăn chứ đừng nói gì đến chuyện học hành và chữa bệnh”, ông Nguyễn Hữu Thập, chú của anh Hựu ngồi bên cạnh nói. Mấy tháng nay, anh em Hựu đi làm phụ hồ cho những đội xây nhà trong xóm để kiếm thêm ít tiền chi tiêu trong gia đình. Cuộc sống của 9 nhân khẩu và một đứa trẻ 2 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh đang là nỗi lo lắng của những người lớn trong gia đình.

Hoàn cảnh của cháu Bảo và gia đình anh Hựu rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin quý vị gửi về cho anh Hựu theo địa chỉ nêu trên, hoặc gửi về Văn phòng báo Nông nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng - TP Cần Thơ, ĐT: 07103835431; chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm