| Hotline: 0983.970.780

XK nông sản đầu năm: Nhiều tín hiệu lạc quan

Thứ Tư 20/02/2013 , 10:22 (GMT+7)

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu… đã có thêm nhiều đơn hàng XK mới với giá bán tốt!

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực như cà phê, điều, hồ tiêu… đã có thêm nhiều đơn hàng XK mới với giá bán tốt!

Trao đổi với NNVN hôm qua 19/2, ông Nguyễn Đức Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Điều VN (Vinacas) cho biết, ngay sau Tết, các DN thành viên Vinacas đã ký được gần 300 container điều XK giao xa. “Lượng hàng ký XK năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, báo hiệu một năm hứa hẹn tốt hơn so với năm 2012” – ông Thanh nói.

Đặc biệt, giá bán cũng đang có xu hướng tăng nhẹ so với quý IV/2012. Cụ thể, ngay từ đầu tháng 2/2013, thị trường EU, Bắc Mỹ, Úc giao dịch đã bắt đầu tăng trở lại cả về lượng và giá, đặc biệt ở nhóm hàng nhân nguyên trắng cấp cao.

Riêng thị trường trong nước, mặc dù kinh tế khó khăn nhưng năm nay lượng điều tiêu thụ trong nước cũng tăng khá. Nhận thức được giá trị dinh dưỡng của hạt điều, nhiều gia đình VN đã sử dụng hạt điều để làm quà tặng, tiếp khách rất trang trọng và lịch sự khi Tết đến, xuân về.

Ông Thanh cũng cho biết, hầu hết các DN thuộc Vinacas đều đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết khá dài. Riêng tại Cty TNHH Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Tân An (Tanimex) do ông Thanh làm Tổng Giám đốc, có tới 90% công nhân (gần 2.000 công nhân) đã quay trở lại làm việc ngay ngày khai xuân 18/2 (tức Mùng 9 Tết).


XK nông sản khả quan ngay từ những ngày đầu năm mới 2013

Vị này cũng nhận định, do lượng hàng tồn kho tại các nước XK điều đều giảm (đặc biệt là tại VN), giúp giá nhân điều sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới khi nhiều nước châu Âu, Mỹ, Trung Đông bước vào các kỳ lễ, hội truyền thống.

Tương tự, tại Tổng công ty Cà phê VN (Vinacafe), không khí làm việc ngay những ngày đầu năm mới cũng rộn ràng và tất bật nhằm đảm bảo các đơn hàng XK được thực hiện đúng như ký kết. Ông Nguyễn Nam Hải – Tổng Giám đốc Vinacafe cho biết, toàn bộ 58 đơn vị thành viên với trên 34.000 cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty đã quay lại làm việc bình thường. Nhiều đơn vị thành viên của Vinacafe cũng đã ký kết thêm các đơn hàng XK ngay trong ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, ngay đầu năm mới, ngành cà phê VN đã đón nhận một thông tin thuận lợi: Hiện tổng lượng hàng tồn kho của các nước XK cà phê giảm tới 17,1% so với cùng kỳ vụ trước. Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho rằng, đây là mức thấp nhất trong số những vụ được mùa, vì thế nhu cầu đối với cà phê Robusta có xu hướng tăng cao.

Ngoài ra, nước sản xuất cà phê Robusta số 1 thế giới là VN vụ 2012 – 2013 giảm mạnh sản lượng do ảnh hưởng của thời tiết bất thường. Vì thế, người nông dân ngay từ trước Tết Nguyên đán đã có tâm lý “găm” hàng để bán trải đều đến cuối năm. Các yếu tố trên được nhận định sẽ là cơ sở để đảm bảo cho giá bán cà phê Robusta của VN thời gian tới sẽ hết sức sôi động theo chiều hướng tốt lên.

Cùng với ngành điều và cà phê, trao đổi với PV, ông Đỗ Hà Nam – Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA) nhận định: Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu phục hồi, thể hiện rõ nhất là giá các mặt hàng nông sản cả trong và ngoài nước đều tăng lên. “Đây là tín hiệu tốt ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường đang có lợi cho các DN XK nông sản khi mặt hàng hồ tiêu và cà phê của VN đều có nhu cầu nhập khẩu sau Tết khá lớn. Đặc biệt, mặt hàng hồ tiêu đang bước vào đầu vụ nhưng đã tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái, đạt 122.000 – 123.000 đồng/kg”.

Tuy nhiên, ông Nam cũng cho biết, dù thị trường khá tốt, nhưng các DN chế biến, XK hồ tiêu VN đang khá vất vả tìm kiếm nguồn hàng để cung ứng. “Lý do là người nông dân có xu hướng giữ hàng lại để rải bán đều, nhằm tìm kiếm giá bán tốt hơn nữa” – ông Nam nói. Để đảm bảo thực hiện tốt các hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài, hiện các DN XK hồ tiêu thực hiện chủ yếu phương thức “mua ngay, bán ngay”, không đầu cơ nhằm tránh rủi ro.

Ngoài ra, một thuận lợi lớn cho ngành hồ tiêu VN ngay sau dịp nghỉ Tết là các nhà sản xuất như Brazil, Indonesia và Sri Lanka đang khan hiếm hồ tiêu. Trong khi đó, VN lại vào mùa kinh doanh mới nên khách hàng quốc tế sẽ đổ xô vào tìm kiếm nguồn hàng của VN. Dự báo trong 1 – 2 tuần tới, các khách mua từ châu Âu và Mỹ sẽ đồng loạt tham gia hoạt động trên thị trường giao dịch do “khát” hàng, vì lượng hồ tiêu tồn kho của họ đã cạn kiệt khi phục vụ nhu cầu Giáng sinh và năm mới 2013.

THÁNG ĐẦU NĂM, GIÁ TRỊ XK NÔNG SẢN TĂNG GẦN 40%

Các mặt hàng nông sản XK đều có tín hiệu lạc quan khi số liệu thống kê từ Bộ NN-PTNT cho thấy, kim ngạch XK nông lâm thuỷ sản ngay trong tháng đầu năm 2013 ước đạt 2,17 tỷ USD, tăng tới 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, XK cà phê tăng 70,6% về lượng và 70,7% về giá trị (đạt 191.000 tấn, thu về 387 triệu USD). XK hạt điều tăng 47% về lượng và 17,9% về giá trị (đạt 14.000 tấn, thu về 88 triệu USD). XK hồ tiêu tăng 54,2% về lượng và 65,1% về giá trị (đạt 5.000 tấn, thu về 40 triệu USD)...

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.