| Hotline: 0983.970.780

XK nông sản nửa năm 2014: Tăng vẫn lo

Thứ Tư 04/06/2014 , 08:41 (GMT+7)

Năm tháng đầu năm 2014, XK nông, lâm, thủy sản cả nước tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực lại tụt giảm nghiêm trọng.

+ Nông sản chủ lực XK sang TQ tụt giảm

Vì vậy, hôm qua (3/6), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cùng các bộ ngành và hiệp hội ngành hàng đã họp bàn các giải pháp tháo gỡ.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, kim ngạch XK nhóm hàng nông, lâm, thủy sản của nước ta 5 tháng đầu năm 2014 đạt 8,92 tỉ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2013, chiếm tỉ trọng 15,2% trong tổng kim ngạch XK hàng hóa của cả nước.

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Tích cực tìm thị trường mới

Việc khai thông thị trường XK không chỉ là điều kiện tiên quyết để phát triển SX trong nước mà còn đặc biệt quan trọng trong thời điểm hiện tại. Mặc dù SX 5 tháng đầu năm của nhiều mặt hàng trong nước như thủy sản, lúa gạo... đều tăng mạnh, ngay cả đánh bắt thủy sản dù vấp phải vấn đề Biển Đông nhưng cũng tăng tới 5%.
Tuy nhiên, XK nhiều mặt hàng chủ lực lại có dấu hiệu giảm, đặc biệt tháng 5/2014 giảm tới 18% là tín hiệu rất đáng giật mình. Trong hoàn cảnh đó, Bộ NN-PTNT kết hợp với Bộ Công thương và các cơ quan liên quan đang khẩn trương đàm phán các hiệp định thương mại tự do nhằm mở rộng thêm các thị trường mới, đặc biệt là đàm phán TPP.
Bộ NN-PTNT cũng đã có nhiều cuộc họp phối hợp với Bộ Ngoại giao nỗ lực hết mình tháo gỡ vướng mắc, mở cửa cho các mặt hàng với từng loại rau quả, từng loại thủy sản vào các thị trường lớn như Nga, Mehico, Mỹ...

Một số mặt hàng có mức tăng cao là XK thủy sản ước đạt 2,9 tỉ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ; cà phê gần 2 tỉ USD, tăng 31,3%; hạt tiêu 669 triệu USD, tăng 47,7%; hạt điều 617 triệu USD, tăng 11,3%; rau quả 475 triệu USD, tăng 28,4%...

Trong các thị trường chủ chốt của Việt Nam, Hoa Kỳ là thị trường có tốc độ tăng kim ngạch XK mạnh nhất với mức tăng trên 39%, chiếm gần 14% tổng kim ngạch nhóm hàng nông, lâm, thủy sản; tiếp theo là EU tăng 23,8%, chiếm 18,3% kim ngạch và Nhật Bản tăng 11,8%, chiếm 6% tổng kim ngạch...

Việc tăng trưởng mạnh về kim ngạch XK sang các thị trường trên có nguyên nhân do hầu hết các mặt hàng XK chủ lực và chiếm tỉ trọng XK lớn sang các thị trường này như cà phê, hạt tiêu, thủy sản, hạt điều... đều tăng mạnh về giá và cả sản lượng.

Cũng theo Bộ Công thương, mặc dù tổng kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm nay tăng, nhưng rất đáng lo ngại là trong tháng 5/2014 lại tụt tới 18%, trong đó rất nhiều mặt hàng XK chủ lực tiếp tục giảm mạnh, đặc biệt các mặt hàng này lại đều có tỉ trọng XK lớn sang thị trường Trung Quốc.

Cụ thể, XK nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay chỉ đạt 1,3 tỉ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ và chỉ chiếm 18,3% tổng kim ngạch... Việc tụt giảm kim ngạch trong nửa đầu năm nay được lí giải do nhiều mặt hàng chủ lực có tỉ trọng XK lớn sang Trung Quốc đều tụt giảm rất mạnh về lượng.

Cụ thể, XK sắn và sản phẩm sắn sang thị trường TQ chiếm tới 86,6%, nhưng 5 tháng đầu năm nay lại giảm 17,1% kim ngạch XK so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 374 triệu USD. XK cao su 5 tháng đầu năm nay của nước ta cũng giảm tới 39,3% kim ngạch, chỉ đạt 472 triệu USD, trong đó tính đến hết tháng 4/2014, XK cao su sang thị trường Trung Quốc chỉ còn chiếm 35,8% tổng lượng XK cao su cả nước, giảm tới 37,7% về lượng và 53,4% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Trong khi đó về XK gạo, 5 tháng đầu năm nay vẫn tiếp tục tụt giảm 5,3% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,2 triệu USD, trong đó thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tới hơn 46% tổng lượng gạo XK cả nước...

Bộ Công thương đánh giá, việc XK sắn tụt giảm liên tục từ năm 2013 đến nay tại thị trường Trung Quốc phần lớn do sự trì trệ của ngành SX Ethanol tại nước này. Đến nay, các NM cồn tại Trung Quốc đã đóng cửa tới gần 70%, số còn lại giảm công suất.

Trong khi đó theo bà Nguyễn Thị Thúy Hoa, Chánh văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam, việc tụt giảm nghiêm trọng kim ngạch XK cao su vẫn chủ yếu do cung vượt cầu trên toàn thế giới. Theo đánh giá của Hiệp hội, tình trạng này có thể sẽ còn tiếp diễn ít nhất trong vòng vài năm tới. Về lúa gạo, sự tụt giảm XK vẫn được cho là do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các nước trong khu vực khiến thị trường lúa gạo Việt Nam tiếp tục co lại.

Mặc dù XK nhiều mặt hàng giảm mạnh, tuy nhiên Bộ Công thương vẫn nhận định, XK nhóm hàng nông, lâm, thủy sản năm 2014 sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng, ước đạt khoảng 21 tỉ USD, tăng 5,8% so với năm 2013.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: XK giảm “rất đáng quan tâm”

Việc kim ngạch XK nhóm hàng nông, lâm, thủy sản trong tháng 5/2014 giảm tới 18% là vấn đề rất đáng lưu ý. Mặc dù kim ngạch XK 5 tháng đầu năm 2014 tăng 12,7%, nhưng so với mức tăng chung của các năm từ 20 – 22% thì vẫn rất thấp.

 Đặc biệt trong hoàn cảnh Trung Quốc đưa giàn khoan xâm phạm trái phép vào vùng biển Việt Nam từ đầu tháng 5/2014 đến nay cũng có thể khiến hoạt động của thị trường XK bị ảnh hưởng. Đây là vấn đề cần phải hết sức quan tâm bởi liên quan đến đời sống của hàng chục triệu nông dân.

Về việc tụt giảm của nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực, nguyên nhân chủ yếu tới thời điểm này theo đánh giá của Bộ Công thương, vẫn là do tình hình kinh tế ở nhiều thị trường XK chủ chốt của ta gặp khó khăn, họ hạn chế NK.

Bên cạnh đó, các mặt hàng nông sản của ta đang chịu cạnh tranh gay gắt của các nước khác, điển hình như lúa gạo, trong khi đó phải khẳng định sức cạnh tranh nhiều mặt hàng của ta vẫn còn thấp và chưa chú trọng khai thác thị trường nội địa.

Về phía Bộ Công thương, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ NN-PTNT khẩn trương triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mới, xây dựng thương hiệu rau quả, xử lí các vấn đề liên quan tới chống bán phá giá và các rào cản thương mại, trong đó đặc biệt sẽ tập trung đẩy nhanh đàm phán TPP, đồng thời chú trọng hơn nữa vào thị trường tiêu thụ nông sản nội địa thông qua chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”...

Về mậu dịch biên giới, hiện Việt Nam đã ký kết lại Hiệp định mậu dịch biên giới với Lào và Campuchia, tuy nhiên hiệp định với phía Trung Quốc chúng ta ký từ năm 1996 đến nay vẫn chưa ký lại, sắp tới chúng tôi cũng sẽ triển khai việc ký lại.

 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm