Theo Tổng cục Hải quan, trong cả năm 2011, XK sắn và sản phẩm từ sắn của nước ta đạt trên 960 triệu USD. Còn từ đầu năm đến giữa tháng 8/2012, XK sắn đã đạt trên 926 triệu USD, và chắc chắn ngay trong tháng 9 này, XK sắn cả nước sẽ lần đầu tiên chạm mốc 1 tỷ USD.
XK sắn năm nay tăng trưởng mạnh, nhưng chưa ổn định. Nguyên nhân chính là do lượng sắn XK đang liên tục giảm xuống qua từng tháng. Vì vậy, dù giá XK bình quân sắn và sản phẩm từ sắn liên tục tăng lên trong những tháng qua (tháng 3: 282,9 USD/tấn..., đến tháng 7: 338,9 USD/tấn và nửa đầu tháng 8 là 351 USD/tấn), nhưng do lượng XK giảm nhiều, thành ra việc tăng giá không đủ để kéo kim ngạch XK từng tháng lên.
Một hạn chế lớn trong XK sắn nước ta là lượng sắn xuất thô còn chiếm tỷ lệ quá lớn, tới 2/3 (1,959 triệu tấn). Giá sắn thô đương nhiên không cao, khi chỉ đạt bình quân 240,6 USD/tấn. Vì thế, dù chiếm tới 2/3 lượng sắn XK, nhưng giá trị của sắn thô chỉ chiếm hơn phân nửa một chút xíu (471,59 triệu USD) trong tổng giá trị XK sắn.
Hơn nữa sắn xuất thô quá nhiều, phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Trong 7 tháng đầu năm nay, thị trường Trung Quốc chiếm tới 2,669 triệu tấn, trị giá trên 782 triệu USD (chiếm tới 89,9% về lượng và 87,8% về giá trị). Và XK sắn sang Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm nay đã vượt xa về lượng so với cả năm ngoái (2,435 triệu tấn).