Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:10 GMT +7

  • Click để copy
Thứ tư- 16:54, 10/06/2020

Xoài Campuchia xuất đi Trung Quốc đạt 1.500 USD/tấn

Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia hối thúc khu vực tư nhân đầu tư vào xử lý nhiệt hơi -đóng gói và trữ lạnh xoài nhằm tranh thủ thị trường Trung Quốc.
Nông dân Campuchia thu hoạch xoài tại huyện Loeuk Dek, tỉnh Kandal hồi tháng 5. Ảnh: Heng Chivoan

Nông dân Campuchia thu hoạch xoài tại huyện Loeuk Dek, tỉnh Kandal hồi tháng 5. Ảnh: Heng Chivoan

Phát biểu tại buổi lễ ký kết nghị định thư về kiểm dịch thực vật hôm 9/6, mở đường cho hoạt động xuất khẩu xoài Campuchia sang Trung Quốc, Bộ trưởng Veng Sakhon cho biết, hiện Campuchia mới chỉ có một doanh nghiệp là Hyundai Agro có đủ năng lực công nghệ xử lý và vận chuyển xoài xuất khẩu đi Trung Quốc do đơn vị này đã được cấp chứng nhận.

Ông Sakhon cũng tiết lộ, giá xoài khẩu xoài của nước này đi thị trường Trung Quốc dao động trong khoảng từ 1.000 đến 1.500 USD mỗi tấn tùy theo chất lượng và yêu cầu của đối tác.

Ngành nông nghiệp Campuchia cũng kêu gọi thêm ít nhất 20 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu xoài sang Trung Quốc hãy đăng ký lắp đặt công nghệ xử lý trái cây xuất khẩu để có thể đánh giá chất lượng tiêu chuẩn tại chỗ trước khi xuất khẩu.

Ông Chang Hoon Lee, giám đốc điều hành công ty Hyundai Agro cho biết, hiện năng lực của doanh nghiệp mới đáp ứng được 40 tấn xoài/ngày trong 200 ngày đầu tiên, và dự kiến mở rộng thành 10.000 tấn cho năm thứ hai và 20.000 tấn cho năm thứ ba.

“Chúng tôi vẫn biết rằng Trung Quốc là một thị trường lớn, tuy nhiên đây cũng là một thị trường rất khó tính. Nếu  nông dân Campuchia muốn có giá tốt thì cần phải cải thiện chất lượng và mẫu mã để đáp ứng tiêu chuẩn”, ông Lee cho hay.

Trái cây bày bán trên đường phố thủ đô Pnom Penh. Ảnh: AFP

Trái cây bày bán trên đường phố thủ đô Pnom Penh. Ảnh: AFP

Một nhà đầu tư khác là Hun Lak, chủ doanh nghiệp Longmate cho biết, để xuất khẩu xoài sang Trung Quốc chúng tôi phải nghiên cứu từ đất, kỹ thuật trồng trọt, phân bón, bao bì và bảo quản. Ông Hun Lak nói rằng ông đang có 700 ha xoài và hy vọng sẽ có khoảng 20 đến 30% đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc từ nay đến năm 2021. Hiện mỗi ha xoài của đơn vị này cho năng suất từ 15-20 tấn..

Đến nay có khoảng 20 công ty với 21.286 ha xoài đã được Bộ Nông nghiệp Campuchia cấp mã đăng ký sản xuất để xuất khẩu xoài sang Trung Quốc. Các công ty này cũng đồng thời phải được Tổng cục Hải quan Trung Quốc Hoa công nhận khi lắp đặt công nghệ xử lý nước nóng, xử lý mầm bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Hiện Campuchia có 124.319 ha xoài, trong đó 91.398 ha đang cho thu hoạch với năng suất trung bình 16 tấn/ha. Trong số 18 giống xoài ở Campuchia, chỉ có giống Keo Romeat được nông dân ưa chuộng.

Kim Long

    Tags:
Ngành nuôi lợn châu Âu tìm cách lấy niềm tin người tiêu dùng

Ngành nuôi lợn châu Âu tìm cách lấy niềm tin người tiêu dùng

Pháp Hội nghị thường niên của các nhà sản xuất lợn châu Âu (EPP) năm 2024 diễn ra từ 29 - 31/5 tại Nantes sẽ đặt trọng tâm xây dựng chiến lược truyền thông hướng tới khách hàng.

Chính phủ Hàn Quốc tính trợ cấp tiền tươi cho người chăn nuôi

Chính phủ Hàn Quốc tính trợ cấp tiền tươi cho người chăn nuôi

Giá thịt lợn đã tăng 20% so với tháng 4 do chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, Hàn Quốc tính hỗ trợ tiền mặt cho người chăn nuôi để tăng nguồn thịt.  

Phân tích: Những yếu tố thúc đẩy giá gạo trên thế giới thời gian tới

Phân tích: Những yếu tố thúc đẩy giá gạo trên thế giới thời gian tới

Các động thái từ Ấn Độ và Trung Quốc, xung đột Nga - Ukraine, hạn hán tại Brazil và Paraguay đều có thể ảnh hưởng tới thị trường gạo toàn cầu.

Nga cấm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước Liên Xô cũ

Nga cấm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước Liên Xô cũ

Chính phủ Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và ngô sang các quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ.

Ngành khoai tây Mỹ đối mặt áp lực từ chi phí và xu hướng tiêu dùng

Ngành khoai tây Mỹ đối mặt áp lực từ chi phí và xu hướng tiêu dùng

Ngành công nghiệp khoai tây, giống như nhiều phần còn lại của nền kinh tế Hoa Kỳ, đã thay đổi đáng kể trong hai năm qua do virus Corona.

Giá lúa mì thế giới tăng cao, Ấn Độ chớp cơ hội xuất khẩu

Giá lúa mì thế giới tăng cao, Ấn Độ chớp cơ hội xuất khẩu

Ấn Độ hoàn tất các thỏa thuận xuất khẩu nửa triệu tấn lúa mì những ngày gần đây và dự kiến sẽ ký thêm hợp đồng để tận dụng giá toàn cầu cao kỷ lục.

Giống lúa mì mới giúp Úc tăng 2 tỷ USD hàng năm?

Giống lúa mì mới giúp Úc tăng 2 tỷ USD hàng năm?

Gen mới giúp trồng lúa mì ở tầng sâu hơn, tác động đáng kể đến sản lượng, qua đó có thể làm tăng giá trị hơn 2 tỷ USD/năm (tính riêng ngành lúa mì Úc).

Vương quốc Anh: Nuôi vẹm giúp cải thiện môi trường ven biển

Vương quốc Anh: Nuôi vẹm giúp cải thiện môi trường ven biển

Không chỉ cung cấp thức ăn, nơi ở và cấu trúc cho các sinh vật biển khác, vẹm còn đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng tổng thể của nước.

Ma trận thương hiệu cá hồi ở phía bắc Nhật Bản

Ma trận thương hiệu cá hồi ở phía bắc Nhật Bản

Nghề nuôi cá hồi phát triển nhanh chóng ở Aomori và Iwate, đến mức sự cạnh tranh khốc liệt về thương hiệu đôi khi được ví như cuộc chiến 'giành khu vực' thời phong kiến.

Cải thiện sản lượng lúa mì nhờ luân canh cùng cây guar

Cải thiện sản lượng lúa mì nhờ luân canh cùng cây guar

Trong một mùa bị ảnh hưởng bởi hạn hán và giá phân bón cao, các nhà khoa học của Texas A&M AgriLife đánh giá cao những gì guar cung cấp trong luân canh cây trồng.

Xem Thêm