| Hotline: 0983.970.780

Xoài Cát Chu rớt giá thê thảm

Thứ Năm 20/02/2014 , 10:42 (GMT+7)

Giá xoài trước Tết đứng ở mức từ 20.000 -25.000 đ/kg, sau Tết giá chỉ còn 7.000 -8.000 đ/kg...

Hiện nay, nhiều nhà vườn trồng xoài Cát Chu ở huyện Cao Lãnh và TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang đứng trước lo lắng vì giá xoài giảm mạnh, giá xoài trước Tết đứng ở mức từ 20.000 -25.000 đ/kg, sau Tết giá chỉ còn 7.000 -8.000 đ/kg, thậm chí có nơi nhà vườn bán chỉ có 5.000 đ/kg mà không có thương lái đến thu mua.


Xoài Cát Chu rớt giá nên nông dân đem xoài bài bán dọc đường

Ông Lê Văn Thuận, ở xã Hòa An (TP.Cao Lãnh) cho biết: Gia đình trồng 1ha xoài, trong đó 5 công đã thu hoạch bán trước Tết, còn 5 công còn lại thu hoạch sau Tết, nhưng giá bán thấp 3-4 lần so với thời điểm trước Tết.

Theo nhận định của nhiều thương lái mua xoài ở đây cho rằng: Nguyên nhân xoài rớt giá do đang vào mùa vụ chính, mặt khác do ảnh hưởng của thời tiết, sương muối kéo dài nhiều ngày, trái xoài bị nhiều đốm đen, khiến không đẹp mắt nên không cạnh tranh được với các loại xoài khác.

Xem thêm
Hơn 15 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp đã được xuất khẩu

Lũy kế tới 15/4, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nghiệp của Việt Nam đã đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó, có 6 mặt hàng đạt giá trị tỷ USD.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất