Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Sông Hinh (Phú Yên) đang diễn ra khá phức tạp, nhất là các khu vực thuộc xã Sông Hinh. Không chỉ khai thác theo hình thức thủ công, nhiều đối tượng còn dùng máy móc, thiết bị để đào đãi vàng trái phép với quy mô lớn.
Tại khu vực suối Tre thuộc xã Sông Hinh (giáp ranh với xã Ea Trol) mỗi ngày có hàng chục người cùng máy móc, thiết bị tổ chức đào đãi vàng trái phép với quy mô lớn. Lợi dụng nguồn nước suối, những đối tượng khai thác dùng máy nổ có gắn đầu bơm hút sâu vào những đồi núi rồi cho lên băng chuyền để đãi vàng. Máy hút cát đi đến đâu thì cây rừng được đốn ngã đến đó, tạo thành những hố sâu. Hiện suối Tre có đoạn gần như bị bồi lấp hoàn toàn bởi lượng cát khổng lồ từ những băng chuyền đãi vàng này đổ xuống.
Theo ông Bá Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Sông Hinh, hiện trên địa bàn xã Sông Hinh có nhiều bãi vàng sa khoáng lộ thiên ở khu vực suối Pháp, suối Giếng, suối Giang, suối Tre, suối Hên, suối Ma Đói, núi Ma Đói, dọc bờ hồ thủy điện Sông Hinh… Vì vậy, các đối tượng khai thác vàng trái phép tập trung khai thác ở những khu vực này, khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tài nguyên khoáng sản bị thất thoát, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.