| Hotline: 0983.970.780

Xử lý 161 đối tượng đốt pháo trong dịp Tết

Thứ Ba 28/01/2020 , 08:24 (GMT+7)

Trong đêm giao thừa và những ngày Tết Canh Tý 2020, Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang và xử lý 161 trường hợp tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép…

Ngày 28/2  (tức ngày mùng 4 Tết Canh Tý), Công an (CA) tỉnh Quảng Bình cho biết,  đã phát hiện, xử lý 161 đối tượng tàng trữ, đốt pháo trái phép trong đêm giao thưà và những ngày Tết.

 Qua vận động, người dân tự giác giao nộp phảo nổ

Trong thời gian cuối năm 2019, lực lượng CA phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân không mua bán, sử dụng các loại pháo nổ và triển khai ký cam kết không vi phạm cho từng hộ dân trên địa bàn.

Lực lượng CA cũng đã phát hiện, xử lý 169 vụ, liên quan 172 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Các cơ quan, đoàn thể vận động nhân dân giao nộp 161 kg pháo các loại;

Trong đêm giao thừa và những ngày đón tết Canh Tý, lực lượng chức năng thực hiện uần tra và bắt quả tang 161 đối tượng đốt pháo trái phép. Hiện cơ quan chức năng  đang lập hồ sơ xử lý. Ngoài ra, có hàng chục trường hợp vi phạm khác đã bị cảnh cáo, nhắc nhở.

Theo ghi nhận của PV, trong đêm giao thừa và những ngày đón Tết Canh Tý, hiện tượng đốt pháo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã giảm khoảng 70% so với Tết năm ngoái.

Riêng tại thành phố Đồng Hới, việc đốt pháo giảm khoảng 80%. Đêm giao thừa, CA thành phố bắt quả tang và xử lý 10 vụ/10 đối tượng có hành đốt pháo.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.