| Hotline: 0983.970.780

Xử lý tình trạng mại dâm vẫn còn nhẹ

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:02 (GMT+7)

Hôm qua (18/7), Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 10 và hiệp thương nhân sự thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM nhiệm kỳ 9 (2009 - 2014).

* Ủy ban MTTQ VN TP.HCM có nữ chủ tịch đầu tiên

Hôm qua (18/7), Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 10 và hiệp thương nhân sự thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM nhiệm kỳ 9 (2009 - 2014).

Theo đó, bà Võ Thị Dung (SN 1960, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, PCT thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.

Tại hội nghị, liên quan đến việc UBND quận Bình Thạnh kỷ luật 8 tổ chức, 44 cá nhân do thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn để tệ nạn mại dâm “nở rộ” trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho rằng “xử lý như vậy là còn nhẹ lắm”, và cho biết đã yêu cầu quận này tiến hành xử lý lại.

Bà Dung cũng cho rằng, tệ nạn mại dâm là vấn đề nhức nhối và người dân rất bức xúc. “Trong thời gian tới, Ủy ban  MTTQ VN TP.HCM sẽ kiến nghị chính quyền phối hợp đồng bộ hơn trong công tác quản lý, kiểm tra và xử lý tệ nạn mại dâm; đồng thời sẽ chủ động hơn trong việc vận động nhân dân tham gia vào quá trình bài trừ tệ nạn mại dâm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”, bà Dung nói.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chấn chỉnh hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trong dịp 30/4

TP.HCM Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra giao thông TP.HCM, thành phố hiện có 87 điểm đón trả khách sai quy định, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.