| Hotline: 0983.970.780

Xử lý triệt để nạn khai thác đất trái phép

Thứ Hai 21/07/2014 , 08:25 (GMT+7)

Thời gian vừa qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) nổi cộm tình trạng một số Cty tư nhân khai thác đất trái phép tại khu vực đồi dốc Quán Châu, xã Hợp Thắng gây bất bình trong nhân dân.

UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị liên quan đã ngay lập tức vào cuộc, tập trung xử lý triệt để vấn đề này.

Ngày 15/7 (sau hơn 1 tháng báo chí phản ánh), PV NNVN trở lại khu vực dốc Quán Châu, tại đây PV quan sát thấy tất cả các xe chở đất đều được lấy từ mỏ đất đã được cấp phép của Cty Việt Anh, còn khu vực trước đây do Cty Xuân Thành và một số hộ dân khác khai thác chui đều “im hơi lặng tiếng”.

Chị Nguyễn Thị Huệ, hộ dân ở ngay cạnh khu vực mỏ đất cho biết: “Gần một tháng nay Cty Xuân Thành không còn múc đất ở đây nữa, máy móc họ cũng đưa đi nơi khác làm rồi”. PV hỏi tiếp, liệu buổi trưa và buổi tối họ có khai thác trộm?, chị Huệ khẳng định: “Không có đâu, nhà tôi ở sát khu đồi, máy nào múc, xe nào vào chở đất tôi biết hết. Bây giờ nhiều hố đất đã được san bằng để dân trồng cây rồi”.

Cũng theo chị Huệ, trước đây ở khu vực đồi dốc Quán Châu có 2 Cty là Việt Anh và Xuân Thành vào múc đất theo đề xuất của các hộ dân nhằm hạ độ cao của đồi để trồng cây, nhưng gần một tháng nay huyện, xã cấm nên các Cty không múc đất nữa...

Còn ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho hay, sau khi báo chí phản ánh thực trạng khai thác đất trái phép ở dốc Quán Châu, UBND huyện đã cử một cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường bám địa bàn phối hợp với UBND xã theo dõi, tổ chức ký cam kết với các hộ dân không mua bán, chuyển nhượng hay để Cty Xuân Thành khai thác đất trái phép.

“Nếu Cty Xuân Thành tiếp tục khai thác chúng tôi sẽ tịch thu máy móc vĩnh viễn, còn hộ dân sử dụng đất không đúng mục đích được giao huyện sẽ kiên quyết thu hồi đất. Riêng UBND xã Hợp Thắng và phòng Tài nguyên – Môi trường nếu để hoạt động khai thác đất ở khu vực dốc Quán Châu tiếp tục xảy ra thì Chủ tịch UBND huyện sẽ xử lý nghiêm khắc”, ông Dương nhấn mạnh.

Được biết, khu vực đồi dốc Quán Châu có tổng diện tích 5,73 ha được giao cho 19 hộ dân sử dụng và một phần do UBND xã quản lý. Hiện 3,67 ha đã được khai thác, số diện tích còn lại các hộ dân và Cty Xuân Thành đã ký cam kết sử dụng đúng mục đích, không khai thác khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Việc siết chặt quản lý tình trạng khai thác đất trái phép không chỉ giữ ổn định nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn hạn chế các loại xe “hổ vồ” phá hỏng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu dân cư.

Box: Giữa tháng 6 vừa qua, UBND huyện Triệu Sơn đã “triệu tập” 3 Cty khai thác đất gồm Cty Công nghệ mỏ Thanh Hóa; Cty Việt Anh; Cty Cường Trang và lãnh đạo 2 xã có mỏ được cấp phép là Minh Sơn và Hợp Thắng họp bàn giải pháp chấn chỉnh hoạt động khai thác đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện nghiêm cấm các Cty khai thác sai quy trình, gây nguy cơ sụt lún trong mùa mưa lũ; cấm xâm lấn diện tích của hộ dân và khai thác quá độ sâu cho phép. Riêng khu vực đồi dốc Quán Châu, CA huyện bố trí cán bộ phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên giám sát hoạt động khai thác đất của các DN trên địa bàn xã, kịp thời xử lý vi phạm của các đơn vị, cá nhân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm