| Hotline: 0983.970.780

Xử lý xăng dầu tồn kho của NMLD Dung Quất

Thứ Sáu 08/10/2010 , 09:55 (GMT+7)

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm vào sáng 6/10/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý việc tồn kho sản phẩm của NM Lọc dầu Dung Quất trong thời gian vừa qua. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thủy- Trưởng BQL Khu kinh tế Dung Quất, nếu không có hướng giải quyết sản phẩm tồn kho thì nguy cơ giảm công suất nhà máy hoặc dừng sản xuất là rất cao. Các DN cần ưu tiên tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, theo đúng tinh thần của Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Bộ Chính trị phát động và đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là giảm nhập siêu hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa Việt Nam đã có thể sản xuất được.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã  'Sóng ngầm' ở vùng biên: [Bài 2] Cận cảnh gã 'đồ tể' xẻ thịt thú rừng

Người đàn ông bóp 'cò' chiếc khò ga, một ngọn lửa xanh lè phun lên mình con voọc chà vá đang nằm co quắp, cứng đơ trên tấm ván gỗ. Mùi lông cháy khét lẹt…

Bình luận mới nhất