| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt cơ sở bếp ăn tập thể vì sử dụng thịt thối

Thứ Ba 15/05/2012 , 10:30 (GMT+7)

Phòng Y tế huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa kiến nghị UBND huyện này xử phạt hành chính cơ sở bếp ăn tập thể của bà Lâm Thị Kiểu 15 triệu đồng do vi phạm về ATVSTP.

Phòng Y tế huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa kiến nghị UBND huyện này xử phạt hành chính cơ sở bếp ăn tập thể của bà Lâm Thị Kiểu 15 triệu đồng do vi phạm về ATVSTP.

Theo đó, trưa ngày 26/4, do phát hiện thịt heo trong bữa ăn bị thối nên 1.600 công nhân lao động tại Cty PouLi VN (KCN Phước Đông - Bời Lời, Gò Dầu) không ăn bữa trưa tại nhà ăn tập thể của công ty. Đến khoảng 14 giờ, hơn 10 công nhân bị ngất xỉu phải nhập viện do kiệt sức. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Gò Dầu đã buộc Cty PouLi VN tiêu huỷ tại chỗ số lượng suất ăn nói trên, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ hợp đồng cung cấp với bà Lâm Thị Kiểu.

Sau đó, Đoàn liên ngành phát hiện bà Kiểu có hoá đơn mua thịt heo từ huyện Hóc Môn (TP.HCM) có thời hạn sử dụng chỉ trong ngày 25/4 (ngày công nhân bỏ bữa ăn trưa là 26/4) nên có khả năng thịt heo được đem chế biến cho công nhân ăn trưa đã quá hạn sử dụng. Thế nên, trong 8 mẫu thức ăn được đưa đi kiểm nghiệm vừa cho kết quả đến 7 mẫu bị nhiễm một số vi khuẩn có hại. Ngoài ra, bà Kiểu còn sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP mang tên người khác.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất