| Hotline: 0983.970.780

Xử phạt hành chính 4 đối tượng 'cò phà' Vàm Cống

Thứ Hai 06/05/2019 , 16:04 (GMT+7)

Sau thời gian kiểm tra và theo dõi, lực lượng chức năng ở tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện 4 trường hợp “cò dẫn xe” tại phà Vàm Cống phía bờ của huyện Lấp Vò. Ngoài ra, còn đẩy đuổi 11 đối tượng nghi vấn có hành vi nêu trên.

Phà Vàm Cóng xuất hiện cò phà 

Ngày 6/5 Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, trước tình hình trên đơn vị chủ động phối hợp với Ban giám đốc Cụm phà Vàm Cống ký kết kế hoạch liên ngành giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, tại khu vực bến phà Vàm Cống (phía bờ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) xảy ra tình trạng một số đối tượng móc nối, gạ gẫm tài xế và hứa hẹn dẫn ôtô xuống phà nhanh nhất để nhận tiền bồi dưỡng. Những người này tháo dỡ rào chắn dành cho xe ưu tiên, tự ý dẫn ôtô đi ngược chiều xuống phà. Vào các dịp lễ tết hay Vía Bà Chúa Xứ (TP.Châu Đốc, An Giang) gây ùn tắc cục bộ tại bến phà Vàm Cống đã gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực này.

Qua công tác rà soát, kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp gồm: Nguyễn Văn Thôi (46 tuổi), Nguyễn Văn Phú (22 tuổi), Nguyễn Văn Long (47 tuổi) và Ngô Thành Phương (39 tuổi, cùng ngụ huyện Chợ Mới, An Giang), có hành vi dẫn dắt xe xuống phà sai quy định.

Cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 200.000 đồng. Ngoài ra còn đẩy đuổi 11 đối tượng nghi vấn với hành vi trên. Qua công tác tuần tra kiểm tra và xử lý các đối tượng vi phạm, hiện nay hoạt động của số đối tượng này đã co cụm. Để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực bến phà Vàm Cống, xử lý dứt điểm tình trạng trên, Công an huyện Lấp Vò bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra 24/24 tại khu vực này.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất