| Hotline: 0983.970.780

Xuân Hiệp đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Ba 22/01/2019 , 09:30 (GMT+7)

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ trao bằng công nhận xã Xuân Hiệp (huyện Trà Ôn) đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến dự có ông Trần Văn Rón Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Quang Đạo Chủ tịch UB Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Hoàng Tựu phó chủ tịch UBND tỉnh,…cùng với các cấp Chính quyền địa phương và nhân dân xã Xuân Hiệp.

18-29-10_1_2
Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Long đến dự và trao bằng công nhận xã NTM cho đại diện Chính quyền và nhân dân xã Xuân Hiệp

Đạt được 19/19 tiêu chí và công nhận xã NTM như hôm nay, ngay từ đầu chủ trương xây dựng NTM được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cụ thể, ngoài ngân sách Trung ương cấp 367 triệu đồng, ngân sách tỉnh 85.903 triệu đồng, ngân sách huyện cấp 37.645 triệu đồng, huy động ngoài ngân sách 22.680 triệu đồng thì nhân dân trong xã đã đóng góp 46.686 triệu đồng, gồm hơn 1.250 ngày công và hơn 2,6 ha đất để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đưa các công trình sử dụng phục vụ nhân dân. 

Đặc biệt, năm 2018, Xuân Hiệp là xã đầu tiên trong xã 6 xã của tỉnh Vĩnh Long về đích NTM. Xã đã về đích với 10/19 tiêu chí, vượt chỉ tiêu so với mặt bằng chung của bộ tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7% vượt 1,3%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp vượt 3%, tỷ lệ hộ dân sử dưng nước sạch và hợp vệ sinh đạt hơn 98% vượt 33,54%,.. 

Đến với Xuân Hiệp trong ngày trọng đại này, chúng tôi cảm nhận người dân trong xã ai ai cũng phấn khởi. Bởi những năm qua xã được quan tâm đầu tư đúng mức, nhiều sự đổi thay đi lên rõ rệt. Ông Nguyễn Văn Tám (72 tuổi, ở ấp Hồi Thạnh) phấn khởi nói: “Nhờ xã được đầu tư xây dựng NTM mà kinh tế người dân chúng tôi đã thay đổi hẳn. Trước đó, đường sá khó đi, bây giờ gần như 95% đường sá ở đây đều thuận tiện cả. Những năm qua, nhờ lực lượng an ninh làm tốt công tác, không còn các tệ nạn khi đá gà, cờ bạc như xưa nữa. Vì vậy, nhân dân mới yên ổn làm ăn”.

18-29-10_3_2
Đường sá giao thông thuận tiện tại xã Xuân Hiệp

Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã cho biết, “Năm 2011 Xuân Hiệp bắt tay vào xây dựng xã NTM. Khi đó xã mới đạt 4 tiêu chí là điện, giáo dục, hình thức tổ chức sản xuất và an ninh trật tự. Qua 8 năm triển khai thực hiện, cảnh quan môi trường sạch đẹp, diện mạo nông thôn của xã từng bước khởi sắc, kinh tế xã hội phát triển rõ nét, các đơn vị kinh tế tư nhân, tập thể phát triển mạnh tạo nhiều việc làm, đời sống nhân dân từng bước cải thiện, hộ nghèo kéo giảm từ 10,43% (năm 2011) xuống còn 2,77% năm (2018), thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 41.080.000 đồng (tăng 3,15 lần so năm 2011), an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững”.

Thay mặt chính quyền và nhân dân trong xã, Chủ tịch UBND xã Xuân Hiệp hứa với các cấp lãnh đạo phía trên, các mạnh thường quân sẽ duy trì và phát huy kết quả đạt được và tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, không ngừng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương phát triển đúng với mục tiêu xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Nhân dịp này, để tạo điều kiện cho bà con nghèo đón Tết, UBND xã Xuân Hiệp đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã tài trợ trao quà cho các em học sinh, bà con nghèo, gia đình chính sách trong xã. Cụ thể 20 phần quà mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng cho hộ nghèo, cận nghèo; 30 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng được dành cho các gia đình chính sách; 10 suất học bổng 500.000 đồng/suất và 10 suất học bổng 1.000.000 đồng/suất dành cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

18-29-10_2_2
Thành viên trong HTX Hồng Giao thu nhập bình quân 1 triệu đồng/tháng nhờ tham gia đan giỏ, ghế,…

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

350 gian hàng tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Phú Thọ có 237 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, chiếm 85% là nhóm ngành thực phẩm.