| Hotline: 0983.970.780

Xuân Trường: “U23 Việt Nam không e ngại các đối thủ ở giải châu Á”

Thứ Sáu 29/12/2017 , 19:14 (GMT+7)

Tiền vệ, đội trưởng Lương Xuân Trường tự tin tuyên bố U23 Việt Nam sẽ làm tốt nhất có thể ở vòng chung kết U23 châu Á 2018 - giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo nằm chung bảng với những đội bóng mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria.

Xuân Trường cho biết đến thời điểm này U23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ bước vào vòng chung kết U23 châu Á với tâm lý thoải mái, không có gì áp lực.

“Khác với những giải đấu trước, ở giải đấu này, toàn đội đang hoàn toàn tự tin và thoải mái nhất định. U23 Việt Nam sẽ làm tốt ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Chúng tôi đã rất nỗ lực tập luyện, hoàn thiện mình, ai cũng cố gắng và tin là mình sẽ thi đấu tốt nhất, vì thế không có lý do gì U23 Việt Nam lại không chiến đấu để đạt thành tích như mong đợi”, Xuân Trường phát biểu trong buổi lễ xuất quân tham dự vòng chung kết U23 châu Á của U23 Việt Nam vào sáng ngày 29/12.

Tiền vệ Xuân Trường phát biểu trong Lễ xuất quân của U23 Việt Nam sáng 29/12

Theo tiền vệ người Tuyên Quang, U23 Việt Nam đã thu được nhiều bài học bổ ích từ 3 trận đấu ở M-150 Cup và trận giao hữu với Ulsan Hyundai.

“U23 Việt Nam đã trải qua 1 tháng tập luyện cùng nhau để chuẩn bị cho giải đấu lần này. Có những buổi tập khó khăn, giáo án rất nặng và những trận giao hữu bổ ích. Toàn đội có một thời gian chuẩn bị rất chăm chỉ. U23 Việt Nam sẽ phấn đấu giành được những gì mà VFF và người hâm mộ kỳ vọng”, Xuân Trường nói.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hành quân sang Trung Quốc tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào ngày 1/1/2018. Ngày 4/1, thầy trò Park Hang Seo sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng với U23 Palestine. Tại giải châu lục tới đây, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Hàn Quốc (ngày 11/1), U23 Australia (ngày 14/1) và U23 Syria (ngày 17/1) ở các trận đấu vòng bảng.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm