| Hotline: 0983.970.780

Xuất cấp gần 495 tấn gạo hỗ trợ nông dân Bình Định bị thiệt hại do hạn hán

Thứ Hai 28/10/2019 , 15:31 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp gần 495 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ các hộ nông dân có đất lúa không sản xuất được do hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ hè thu năm 2019.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ 2 từ phải sang) đang chỉ đạo chống hạn vụ hè thu 2019.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, trong vụ hè thu 2019, trên địa bàn tỉnh này hạn hán kéo dài, nguồn nước khô cạn, nhiều diện tích lúa bị thiếu nước tưới làm ảnh hưởng đến năng suất, nhiều tích đất lúa phải bỏ hoang không sản xuất được, ảnh hưởng đến đời sống của nông dân.

Theo thống kê của ngành chức năng, trong vụ hè thu 2019 vừa qua, tổng giá trị thiệt hại do hạn hán gây ra tại Bình Định là 32.469 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất lúa bỏ hoang không sản xuất được là 1.027,8ha, diện tích lúa bị mất trắng là 522,6ha. Số nhân khẩu phải hỗ trợ gạo là 32.990 nhân khẩu.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất