| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện 3 nhánh virus cúm gia cầm

Thứ Hai 04/03/2013 , 09:52 (GMT+7)

Đến thời điểm này ngành chức năng đã ghi nhận xuất hiện 3 nhánh virus cúm gia cầm gồm nhánh 2.3.2.1A (nhóm A), nhánh 2.3.2.1C (nhóm C) và nhánh 1.1.

UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã công bố dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Được biết, thị xã Ninh Hòa là địa phương trọng điểm chăn nuôi gia cầm của tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên từ tháng 2 dịch cúm H5N1 đã quay trở lại, đến nay đã lây lan ra 7 xã, buộc ngành chức năng tiêu hủy trên 11.000 con gà, vịt.

Do còn khoảng 1 tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch lúa ĐX nên người nông dân đang tái đàn mạnh để tận dụng nguồn thức ăn ngoài đồng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất đó là sự biến chủng virus cúm gia cầm tại Khánh Hòa, đến thời điểm này ngành chức năng đã ghi nhận xuất hiện 3 nhánh virus cúm gia cầm gồm nhánh 2.3.2.1A (nhóm A), nhánh 2.3.2.1C (nhóm C) và nhánh 1.1 (hiện nay trên cả nước xuất hiện 4 nhánh virus cúm gia cầm trong đó chỉ còn nhánh 2.3.2.1B là chưa ghi nhận thấy xuất hiện tại Khánh Hòa).

Do vậy ngành chức năng khuyến cáo nông dân trong tỉnh không nên tái đàn vào thời điểm này vì rủi ro rất cao.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất