| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện vết nứt ven sông dài gần 400m tại Chợ Mới, An Giang

Thứ Ba 02/05/2017 , 14:03 (GMT+7)

Nhiều vết nứt dài gần 400 mét, ăn sâu vào đường nhựa từ 1 - 1,5m,.. có vết nứt sâu từ 0,5 - 1 m và hở ra từ 0,2 – 0,3 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thời tiết đang trong mùa khô hạn, nắng nóng oi bức mà cặp bờ sông Ông Chưởng đoạn đường láng nhựa nối từ ấp Kiến Quới 1 đến ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã xuất hiện nhiều vết nứt dài gần 400 mét, ăn sâu vào đường nhựa từ 1 - 1,5m, có vết nứt rộng trên 02,m… 3 nhà dân và 1 kho chứa hàng phải di dời khẩn cấp.

Được biết, hiện đã có 1 nhà dân và 1 kho chứa hàng di dời đến nơi an toàn.

Đoạn sông Ông Chưởng xuất hiện vết nứt

Vợ ông Nguyễn Văn Điền ngụ ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành chỉ ra nơi sạt lở phía trước (đối diện với tuyến đường nhựa ngang nhà) cho biết: “Cách nay khoảng 3, 4 năm rồi, cặp bên bờ sông nơi đây đã bị sạt lở đất rồi, Nhà nước đã cho làm bờ kè kiên cố bằng bê tông, cốt thép một đoạn dài khoảng 100m để phòng chống sạt lở. Nhưng, khoảng nửa tháng nay, sau khi xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng ven bờ sông Vàm Nao thuộc xã Mỹ Hội Đông thì tại nơi đây cũng xuất hiện những vết rạn nứt trên tuyến đường nhựa cặp bờ sông ông Chưởng này. Đoạn vết nứt này cách chợ Cái Xoài - trung tâm xã Kiến Thành khoảng 2.000m. Chính quyền đã cho đặt bảng cấm khu vực sạt lở nguy hiểm và cấm không cho phương tiện xe tải, xe ô tô lưu thông qua lại đoãn đường này”.

Ông Lê Hữu Phước (sinh năm 1941) là cha của chị Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1966) dẫn tôi đến chỉ vào chỗ vết nứt vừa nói: Vết nứt sâu từ 0,5 - 1 m và hở ra từ 0,2 – 0,3 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao. Đã có 2 hộ nằm trong vùng nguy hiểm tháo dỡ nhà và kho di dời đến nơi an toàn. Còn 2 hộ, trong đó có đứa con gái tôi, gia cảnh nghèo khổ, đang mua bán cháo, hủ tiểu… kiếm sống qua ngày, không có cỗ để di dời nên vẫn còn bám trụ nơi nguy hiểm trên. Ở trước “miệng hà bá” như vậy chớ đâu có an tâm, sợ lắm, ăn ngủ không yên, chờ chính quyền địa phương bố trí nơi ở ổn định thì con tôi mới dỡ nhà di dời đi...”

Ông Phước đứng trước nhà con gái nằm trong khu vực nguy hiểm, có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào

Khu vực xảy ra vết nứt từ ấp Kiến Quới 1 đến ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất rất cao. Đây là tuyến đường nông thôn huyết mạch nối liền các xã Kiến An, Kiến Thành, Long Giang, Nhơn Mỹ… và qua sông Tiền đến thành phố Long Xuyên nên lưu lượng người và phương tiện xe lưu thông rất nhiều nên UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng với huyện Chơ Mới và xã Kiến Thành tập trung tối đa bảo vệ tuyến đường này. Đồng thời, sớm khảo sát cặp bờ sông Ông Chưởng đoạn qua khu vực xuất hiện vết nứt có hàm ếch hay hố xoáy không để có biện pháp ứng phó kịp thời, tránh xảy ra sạt lở đáng tiếc…

Chính quyền địa phương đặt biển báo nguy hiểm

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất