| Hotline: 0983.970.780

Xuồng lật làm 4 người chết thảm

Thứ Bảy 28/01/2012 , 17:19 (GMT+7)

Trưa 28/1 (mùng 6 Tết), Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết vừa hoàn thành việc tìm vớt 4 thi thể gồm một phụ nữ và 3 cháu nhỏ bị chết đuối do lật xuồng trên sông Thị Tính.

 

Trưa 28/1 (mùng 6 Tết), Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết vừa hoàn thành việc tìm vớt 4 thi thể gồm một phụ nữ và 3 cháu nhỏ bị chết đuối do lật xuồng trên sông Thị Tính.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Trần Vũ Ngọc Dung (SN 1987), con trai là Đoàn Hiếu Ân (SN 2005) và hai cháu là Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 2002), Nguyễn Thị Ngọc Hân (SN 2005) cùng ở huyện Dầu Tiếng.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 27/1 (mùng 5 Tết), chị Dung chèo xuồng chở con và 2 người cháu nhỏ trên ra đập Hàng Nù vượt sông Thị Tính (thuộc ấp Giáng Hương, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng) để vớt bèo về cho vịt ăn trong những ngày Tết nhưng khi chèo thuyền ra cách bờ khoảng 35 m thì xuồng bất ngờ bị lật giữa dòng nước sâu khiến cả 4 người chết thảm.

 Nguyên nhân chính là do thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nước trên sông Thị Tính gặp triều cường mạnh, chảy rất xiết nên gây ra lật xuồng. Người dân sống hai bên bờ sông dù đã rất nỗ lực nhưng do dòng nước xiết nên vẫn không thể cứu sống được các nạn nhân.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất