| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tạo sự bứt phá mạnh mẽ

Thứ Tư 27/06/2018 , 08:33 (GMT+7)

Yên Bái nằm ở trung tâm miền núi phía Bắc, sản xuất nông nghiệp vẫn là lợi thế không nơi nào có được.

Ngày 26/6 tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức Hội thảo: “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”. Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế… giúp cho Yên Bái phát triển SX nông nghiệp bền vững, mạnh mẽ…

17-18-05_h1
Toàn cảnh hội thảo

Tham dự hội thảo về phía tỉnh Yên Bái có Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và lãnh đạo các Sở, ngành, các huyện thị và thành phố. Về phía Bộ NN-PTNT có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo các cục, vụ, viện, trung tâm nghiên cứu và 5 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Đặc biệt có sự tham dự của ông Bùi Quang Vinh - nguyên Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ tịch tỉnh Yên Bái ông Đỗ Đức Duy giới thiệu những thế mạnh của tỉnh Yên Bái trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp: Đối với tỉnh Yên Bái SX nông lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, động lực quyết định sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của Yên Bái, một tỉnh miền núi với ¾ diện tích SX nông lâm nghiệp, 80% dân số, 70% lao động ở khu vực nông thôn. Tỉnh Yên Bái đã hình thành một số vùng SX hàng hóa có quy mô lớn, giá trị cao, như: Vùng lúa đặc sản 3.000ha, vùng ngô hàng hóa 15.000ha, vùng trồng dâu nuôi tằm 450ha, vùng cây ăn quả 7.000ha, vùng chè 8.500ha, vùng quế 70.000ha, vùng tre măng Bát độ trên 3.600ha, vùng sơn tra (táo mèo) 6.000ha, vùng gỗ nguyên liệu 180.000ha… Đây chính là những lợi thế để Yên Bái bứt phá phát triển kinh tế nông nghiệp mạnh mẽ hơn.

Diện mạo nông thôn Yên Bái đã có sự thay đổi căn bản, toàn tỉnh có 36/157 xã đạt chuẩn NTM, đời sống kinh tế, vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn không ngừng nâng cao. Chính điều đó là động lực để phát triển kinh tế nông nghiệp, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc…

17-18-05_h3
Các nhà khoa học tham gia hội thảo

Tuy nhiên, SX nông nghiệp, nông thôn Yên Bái còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghệp chỉ 4 - 5%, giá trị SX nông nghiệp tăng 8,9%... không đáp ứng trước sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, nhất là trình độ dân trí không đồng đều giữa các địa phương, hạ tầng nông thôn chưa phát triển, vùng SX hàng hóa còn manh mún, các tổ chức SX còn yếu… Đây chính là “điểm nghẽn” trong phát triển nông nghiệp, nông thôn Yên Bái.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái thành thật: Các nội dung đề cập trong hội thảo của tỉnh Yên Bái lần này không mới, nhưng những vấn đề nêu ra trong hội thảo thiết thực, có ý nghĩa to lớn mang tính chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái. Vì thế, đề nghị Bộ NN-PTNT, các nhà khoa học đóng góp những ý kiến giúp Yên Bái nhằm phát huy những thế mạnh vốn có của địa phương để tạo ra sự bứt phá mới cho SX nông nghiệp. Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến với Yên Bái để biến các tiềm năng thành hiện thực…

Hội thảo đã nhận được gần 20 tham luận của các nhà khoa học và các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các huyện tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, ông Bùi Quang Vinh cho hay: Tôi đã gắn bó gần như cả cuộc đời với miền núi, nên rất hiểu người dân miền núi. Vì thế không nên áp đặt những loài cây, con xa lạ với người dân. Tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) và Yên Bái hiện nay đã phải trả giá rất đắt cho việc phát triển cây sở, cà phê và dứa mà người ta không hiểu thị trường của nó như thế nào…

Ông nêu 4 vấn đề: Không đưa những cây trồng, vật nuôi chưa được thử nghiệm không phù hợp với khí hậu để phát triển tràn lan mà người dân không muốn trồng sẽ dẫn tới thất bại; nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc sản riêng có của từng vùng.

Yên Bái cơ cấu lại SX nông nghiệp cốt lõi thành công là yếu tố thị trường. Việc thay đổi nhận thức thói quen SX tự cung tự cấp sang tư duy SX hàng hóa. Việc chuyển đổi không chỉ diễn ra đối với hộ nông dân, người SX mà còn thay đổi ở chính cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền. Bởi chính họ chưa hiểu biết hết, hoặc hiểu biết nửa vời… dẫn tới đưa ra quy hoạch, dự án không phù hợp. Việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm là yếu tố quan trọng để sản phẩm đến được người tiêu dùng.

17-18-05_h9
Các đại biểu thăm gian hàng sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Lựa chọn quy mô SX hợp lý, đặc biệt quan trọng đối với SX nông nghiệp vùng cao, miền núi. Tỉnh Yên Bái không thể phát triển tràn lan những loại sản phẩm nông nghiệp không phù hợp với tiểu vùng khí hậu. Các hộ SX cần liên kết trong SX và tiêu thụ sản phẩm, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp để đầu tư vào vùng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm…

Xây dựng đội ngũ chuyên gia về nông nghiệp, những chuyên gia này phải tâm huyết với nông nghiệp, tạo ra các loại giống mới, công nghệ áp dụng vào SX, chế biến…

Tiến sĩ Đặng Văn Thư  (ảnh)  - Viện phó Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc: Tỉnh Yên Bái hiện có 8.500ha chè, năng suất đạt 8,5 tấn/ha, sản lượng chè búp tươi đạt 70.000 tấn, giá trị sản phẩm chè tươi đạt gần 300 tỷ. Cây chè là một trong 4 loại cây chính SX nông nghiệp của Yên Bái mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân.

17-18-05_h5

Tuy nhiên, giá trị mà cây chè mang lại chưa cao, do nhiều diện tích chè đã già cỗi, giống chè chất lượng cao ít, trình độ thâm canh thấp, sản phẩm chè đen chiếm tới 80%, giá chè đen xuất khẩu hiện nay rất thấp, dẫn tới thu nhập của người nông dân không cao.

Vì thế ông đề xuất với tỉnh Yên Bái: Cần nhanh chóng đưa các loại giống chè mới có năng suất và chất lượng cao thay thế giống chè cũ, áp dụng một số tiến bộ kỹ thuật về canh tác và quy trình đốn 6 năm để phục hồi và thâm canh nương chè già cỗi, tỉnh Yên Bái cần có cơ chế chính sách để giữ vững và phát triển vùng chè, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào SX chế biến để nâng cao giá trị chè Yên Bái…

Tiến sĩ Trần Đình Luân (ảnh) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản:

17-18-05_h6

Yên Bái có hồ Thác Bà với diện tích mặt nước 19.000ha, đây là lợi thế không tỉnh nào ở miền núi phía Bắc có được. Nhu cầu thị trường thủy sản hiện nay là rất lớn, tỉnh cần xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý để người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm thủy sản Yên Bái; có cơ chế chính sách phát triển thủy sản, giúp người dân phát triển cá lồng, mô hình cá lúa để nâng cao thu nhập cho người dân…

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh:

17-18-05_h7
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ nhất bên phải) trao đổi với lãnh đạo địa phương về các sản phẩm nông nghiệp

Tham dự hội thảo này đã có khá đầy đủ các cục, vụ, viện, trung tâm của Bộ NN-PTNT và nhiều nhà khoa học. Yên Bái là trung tâm của các tỉnh miền núi phía Bắc, SX nông nghiệp của Yên Bái những năm qua phát triển rất tốt, có vùng quế lớn, lúa gạo Yên Bái rất ngon, nhiều giống lúa đặc sản đang mở rộng diện tích ở vùng cao như giống ĐS1. Sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái đa dạng, rất cần sự đầu tư của các DN. Cần nhanh chóng tái cơ cấu nội ngành, ví như cây chè cần đưa giống chất lượng cao, thay đổi công nghệ chế biến để mang lại giá trị cao.

Các cục, vụ, viện thuộc Bộ NN-PTNT cần đưa ra các chương trình giúp Yên Bái để nông nghiệp Yên Bái bứt phá, phát triển mạnh mẽ…

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX diễn ra tại Hà Nội, thông qua báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất