| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Hơn 650 ngôi nhà bị tàn phá do giông lốc

Thứ Sáu 30/08/2019 , 19:34 (GMT+7)

Từ đêm 29/8 đến 13h ngày 30/8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa vừa và mưa to kèm theo giông lốc. Tổng lượng mưa đo được từ 100- 200 mm, trên các sông suối xuất hiện lũ, biên độ lũ lên từ 2-4 m.

Ảnh mang tính minh họa.

Do mưa lớn kèm theo giông lốc đã tàn phá 652 ngôi nhà, trong đó có 97 ngôi nhà bị phá hủy từ 70-75%. Thiệt hại nhiều nhất là huyện Văn Chấn có 447 nhà, tiếp đến là TX.Nghĩa Lộ 200 ngôi nhà, số còn lại thuộc huyện Trạm Tấu.

Về SX nông nghiệp: Có 133,6 ha lúa sắp gặt bị đổ; 1,6 ha cây lâm nghiệp gãy đổ; 1 con bò ở huyện Trạm Tấu bị sét đánh chết. Thiệt hại ước khoảng trên 3,3 tỷ đồng.

Theo dự báo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, từ đêm 30/8 đến hết 2/9 vùng núi Yên Bái còn có mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình và TX. Nghĩa Lộ; nước sông Thao có khả năng báo động 2, vùng trũng huyện: Trấn Yên và TP. Yên Bái sẽ ngập lụt.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.