| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Chủ Nhật 05/06/2011 , 08:07 (GMT+7)

Ngày 3/6 tỉnh Yên Bái đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Ngày 3/6 tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Năm Quốc tế về Rừng 2011 do Liên Hợp quốc phát động.  

Đông đảo cán bộ và bà con các dân tộc tham dự lễ hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Mục đích nhằm thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững các loại rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng, hướng mọi người tham gia các hoạt động bảo vệ rừng và môi trường, phòng chống cháy rừng.  Tham dự lễ hưởng ứng có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 1.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên cùng 30 thầy cô giáo, sinh viên Trường Đại học Tài nguyên-Môi trường.  

Lãnh đạo Sở Tài nguyên-Môi trường tham gia trồng cây cùng người dân

Trong những năm qua tỉnh Yên Bái đã tích cực bảo vệ các loại rừng, hạn chế đốt phá rừng làm nương rẫy, xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; tích cực trồng rừng, trung bình mỗi năm trồng 15.000-16.000ha rừng các loại, nâng tỷ lệ che phủ lên 59,2%, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63,5%.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tham gia trồng cây

Sau buổi lễ phát động các địa phương tổ chức trồng rừng và các loại cây lâm nghiệp xã hội, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, bảo vệ nguồn nước…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất