| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Tưng bừng khai giảng năm học mới

Thứ Tư 05/09/2018 , 15:43 (GMT+7)

Sáng 5/9/2018 toàn tỉnh Yên Bái có 211.606 cháu mầm non, học sinh phổ thông tưng bừng làm lễ khai giảng bước vào năm học mới.

11-26-03_2
Vui múa hát đón chào năm học mới

Theo báo cáo nhanh của Sở Giái dục- Đào tạo, năm học 2018- 2019 tỉnh Yên Bái có 440 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với 6.699 lớp, so với năm học 2017-2018 tăng 5 trường, 88 lớp và 5.709 học sinh. Trong đó mẫu giáo ra lớp 48.588 cháu, tỷ lệ huy động đạt 89,8%; tuyển sinh lớp 1 được 19.043 em, tỷ lệ huy động đạt 99,6%; tuyển sinh lớp 6 được 14.624 em, đạt 99,4%; tuyển sinh lớp 10 THPT được 7.345 em, đạt 59,2% số học sinh tốt nghiệp THCS năm học trước, vượt 298 học sinh.

Tổng số phòng học hiện có 6.272 phòng; tỷ lệ kiên cố đạt 76,5%; phòng tạm còn 9,6%, số phòng học còn thiếu 182 phòng, chủ yếu ở các trường mầm non, tiểu học huyện vùng cao, vùng xa.

Mặc dù tỉnh Yên Bái vừa trải qua trận bão lũ hồi cuối tháng 7 và cuối tháng 8, nhưng các địa phương đã huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt, nên 100% các trường khai giảng đúng ngày 5/9, không trường nào phải lui ngày khai giảng do bão lũ. Thái Sinh

11-26-03_3
Các cô giáo Trường mầm non Thực Hành biểu diễn tiết mục múa đón các cháu tới trường

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.