| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác

Chủ Nhật 30/09/2018 , 16:51 (GMT+7)

 Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958- 25/9/2018) ngày 30/9/2018 Đảng Bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2016-2018.

60 tập thể, cá nhân được tằng bằng khen trong phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác

Cách nay 60 năm Bác Hồ lên thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái luôn khắc sâu và ghi nhớ lời căn dặn thiêng liêng của Bác: Cần phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ và các dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, ra sức thi đua SX, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, thi đua xây dựng CNXH ở miền Bắc, tích cực chi viện cho miền Nam để góp phần cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước…

Tái hiện hình ảnh Bác vẫy chào nhân dân Yên Bái
Tái hiện hình ảnh Bác nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân Yên Bái

Trải qua 60 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt lời căn dặn của Bác lãnh đạo nhân dân các dân tộc vượt qua mọi khó khăn gian khổ xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đang trở thành tỉnh khá của khu vực miền núi phía Bắc. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt, như xã NTM vượt 44%, tốc độ thu ngân sách hằng năm đều tăng 20%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đều được giữ vững…

 Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho tập thể, cá nhân tiên tiên học tập và làm theo lời Bác

Trong phong trào thi đua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Buổi lễ đã tuyên dương 60 tập thể, cá nhân điển hình đại diện cho 1.550 tập thể và 1.370 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình học tập và làm theo lời Bác và 128 bí thư chi bộ tiêu biểu đại diện cho trên 3.100 bí thư chi bộ.

Mở đầu Lễ tuyên dương là chương trình văn nghệ đã tái hiện lại khoảng khắc đáng nhớ hình ảnh Bác Hồ lên thăm và căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái vô cùng xúc động.

Xem thêm
Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trữ nước sông Hà Thanh, cấp nguồn vùng Nam Phù Mỹ

Với 164 hồ chứa và 31 đập chính trên sông, hệ thống thủy lợi của Bình Định đã khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn những ‘lỗ hổng’ mà tỉnh này đang nỗ lực lấp đầy…

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.