| Hotline: 0983.970.780

Yên Định đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy 21/05/2016 , 13:44 (GMT+7)

Tối 20/5 tại huyện Yên Định (Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao Quyết định công nhận huyện NTM của Thủ tướng Chính phủ cho địa phương. 

Như vậy, Yên Định là huyện thứ 23 của cả nước và là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được công nhận đạt chuẩn.

Tham gia buổi lễ còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà nội Phạm Quang Nghị; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Yên Định qua các thời kỳ và hàng ngàn người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Yên Định nói riêng trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua: “Những thành tựu mà Yên Định đã đạt được góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa ngày một giàu mạnh thêm, đây là động lực thúc đẩy để nhiều địa phương khác học tập.

Thời gian tới, cần tiếp tục tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế, ra sức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức từng bước xây dựng quê hương Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời Bác Hồ đã dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh đáng chú ý trong buổi lễ:

12-44-11_2
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao Quyết định công nhận huyện NTM cho Yên Định

12-44-11_3
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát (thứ 2 từ phải qua) và Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến (ngoài cùng bên phải)

12-44-11_5
Buổi lễ thu hút rất nhiều đại biểu, người dân đến tham dự

12-44-11_7
Tiết mục văn nghệ được dàn dựng bài bản

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất