| Hotline: 0983.970.780

Yên Tử rợp bóng hoa Mai vàng, Anh đào

Thứ Hai 04/03/2019 , 13:26 (GMT+7)

Với chủ đề “ Hợp tác và Phát triển – Điểm đến của thành công”, lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử hứa hẹn trở thành nơi khám phá chiêm ngưỡng của du khách bốn phương khi đến thăm Khu di tích - danh thắng Yên Tử.

21-55-11_ho_nh_do_yen_tu
Du khách trong trang phục kimono truyền thống Nhật Bản tại lễ hội hoa anh đào - mai vàng Yên Tử (2018)

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh), lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 9/3/2019 đến ngày 17/3/2019 tại trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí).

Đến với lễ hội du khách sẽ được chiêm ngưỡng và thưởng thức các chương trình giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian của hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2019, số lượng hoa tại triển lãm nhiều hơn so với các năm trước. Cụ thể, ban tổ chức cho biết, khoảng 100 cây và 500 cành hoa Anh đào cùng với trên 200 cây và chậu hoa Mai vàng sẽ đua nhau khoe sắc trong thời gian lễ hội.

Bên cạnh đó trong không gian của lễ hội còn bày bán các sản phẩm (OCOP) tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh, các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đến từ Nhật Bản. Ngoài ra trong những ngày diễn ra lễ hội còn diễn ra hội nghị hợp tác và đầu tư phát triển về dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ giữa các doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất