| Hotline: 0983.970.780

Yên Tử sẽ đón trên 2 triệu lượt khách

Thứ Ba 07/02/2017 , 13:15 (GMT+7)

Sáng 6/2 (10 tháng Giêng), tại Chùa Trình, TP Uông Bí, Quảng Ninh, Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề Thiền phái Trúc Lâm: Hội tụ và lan tỏa.

Dự lễ khai mạc có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; đại diện chư tôn, ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại diện sở, ban, ngành tỉnh Quảng Ninh cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử, du khách thập phương.

img-2334175320819
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dâng hương
 

Yên Tử sẽ đón trên 2 triệu lượt khách

Sau nghi thức rước lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc do Đoàn chèo Quảng Ninh cùng hơn 200 diễn viên quần chúng biểu diễn nổi bật là các hoạt cảnh tái hiện đức Phật hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành. Các nghi lễ quan trọng như gióng trống, thỉnh chuông khai hội, nghi lễ chúc phúc đầu năm, nghi lễ cầu quốc thái, dân an, lễ đóng ấn Yên Tử... đem lại không khí trang nghiêm, thiêng liêng trong ngày khai Hội Xuân Yên Tử.

Được tổ chức thường niên, Lễ hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch, tại khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Hệ thống chùa, am, tháp, tượng điêu khắc, bia, kí… phong phú, đa dạng của các thời đại còn hiện diện tại đây được đánh giá là những di sản văn hóa vô giá, là sản phẩm của nền văn minh Đại Việt.

img-2154175320606
 

Những năm gần đây, Yên Tử trở thành nơi du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái, thắng cảnh, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Thông tin từ Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, chỉ riêng từ ngày 1 Tết Nguyên đán đến nay, Yên Tử đón trên 260.000 lượt khách, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến mùa Lễ hội Xuân năm nay, Khu di tích danh thắng Yên Tử sẽ đón trên 2 triệu lượt khách.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, Trưởng ban chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý lễ hội Xuân Yên Tử khẳng định: “Với lòng yêu nước của mỗi người con đất Việt, Lễ hội Yên Tử hằng năm như một lời nhắc nhở các thế hệ con cháu luôn nhớ về cội nguồn, phải biết trân trọng, nâng niu, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của tổ tiên.

Ý thức được điều đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Uông Bí cùng với ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để xây dựng Uông Bí trở thành trung tâm du lịch tâm linh, sinh thái của tỉnh trên cơ sở khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế khu di tích”.
 

“Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”

Trải qua hơn 700 năm, sau khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng lên núi tu hành lập ra Thiền phái Trúc Lâm thì Yên Tử được coi là “Đất tổ Phật giáo Việt Nam”. Chính vì những ý nghĩa tâm linh đặc biệt như vậy mà cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về danh thắng Yên Tử lại đón hàng vạn du khách thập phương tìm về miền đất Phật.

img-2006175320241
Du khách và Phật tử hành lễ trên đỉnh chùa Đồng (đêm 5/2/2016)
 

Đêm 5/2 (9 tháng Giêng), nhiều du khách thập phương đã hành hương lên đỉnh chùa Đồng - ngôi chùa cao nhất trên đỉnh Yên Tử - vừa bằng cáp treo lẫn lối đi bộ để thể hiện "lòng thành" khi về đất Tổ.

Chùa được đúc hoàn toàn bằng đồng nguyên chất với chiều dài 4,6m; rộng 3,6m; cao 3,35m và nặng hơn 70 tấn. Ngôi chùa trông như một đài sen, nơi thờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ba vị tổ thiền phái Trúc Lâm (Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang).

Hơn 6 cây số đường rừng núi, hàng chục nghìn bậc đá trơn trượt len lỏi dọc đường rừng chênh vênh như thử thách lòng người. Song với lòng thành khi về với miền đất Phật, đều không cản được bước chân hành lễ của du khách thập phương và Phật tử leo qua. Đêm xuống, sương mù dày đặc nhưng dòng người đổ về Yên Tử hành lễ càng đông hơn. Thật đúng như lời truyền tụng trong dân gian “Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu”.

Nhiều dịch vụ mới phục vụ du khách

Ban Tổ chức Lễ hội Yên Tử cho biết, năm 2017 khu vực dịch vụ bến đỗ xe cho du khách được mở rộng thêm 7,5 ha so với bến cũ, từ diện tích từ 4,6 ha năm 2016 lên đến 12,1 ha. Sức chứa của bãi đạt 1,5 vạn xe máy và 3.000 ô tô các loại.

Dịch vụ xe điện cũng được bố trí lên đến 68 xe (tăng 30 chiếc), chia làm hai chặng với giá vé 10.000-15.000 đồng/lượt, tùy theo từng chặng.

Ngoài ra, năm nay còn có thêm dịch vụ vận chuyển trọn gói bao gồm dịch vụ xe điện và dịch vụ cáp treo với giá vé khứ hồi là 300.000 đồng/vé.

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất