| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu bàn giao mốc giới dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước

Thứ Tư 21/08/2019 , 15:09 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội đã thông báo về việc giải quyết vướng mắc trong cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước. 

Phối cảnh Dự án Công viên tưởng niệm thiên đường Thanh Tước.

Đây là dự án nhằm tạo lập mô hình công viên nghĩa trang mới, văn hóa, văn minh, hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai, đáp ứng yêu cầu cát táng của nhân dân các khu đô thị Mê Linh. Tổng diện tích đất được phê duyệt thực hiện dự án là 64.166 m2, trong đó diện tích xây nghĩa trang hơn 57.900 m2, phần còn lại thuộc hành lang an toàn đường trung tâm khu đô thị mới Mê Linh. 

Tại thông báo, Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mê Linh báo cáo Thường trực Huyện ủy ban hành Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện trong cả hệ thống chính trị, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên từ cấp huyện, cấp xã đến các thôn để thống nhất nhận thức trong việc thực hiện Dự án. Giao Sở TN-MT, Công an TP Hà Nội, UBND huyện Mê Linh tổ chức bàn giao mốc giới trong tháng 8/2019.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.