| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu kiểm điểm tổ chức, cá nhân gây ra cháy rừng ở Hương Sơn

Thứ Bảy 13/07/2019 , 11:33 (GMT+7)

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng đề cương kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ cháy rừng xảy ra thời gian gần đây tại huyện Hương Sơn.

Theo đó, văn bản số 4641/UBND-NL3 ngày 12/7 nêu, trong thời gian qua trên địa bàn Hương Sơn xảy ra một số vụ cháy rừng nghiêm trọng, gây thiệt hại diện tích rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống nhân dân trên địa bàn; đặc biệt là vụ cháy liên xã Sơn Thủy, Sơn Châu ngày 8 - 9/6.

“Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến các vụ cháy rừng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, soát xét, tham mưu xây dựng đề cương kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019 để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật”, văn bản nhấn mạnh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi văn bản yêu cầu UBND huyện Hương Sơn rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các Công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc “tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn”.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở NN-PTNT xây dựng đề cương kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan đến các vụ cháy rừng thời gian qua ở huyện này.

Chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân để xảy ra các vụ cháy rừng vừa qua, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ cháy rừng, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Hơn một tháng qua, trên địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên xảy ra nắng nóng gay gắt, kéo dài, cấp cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Riêng địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra gần chục vụ cháy, thiêu rụi hơn 200ha rừng. Trong đó phải kể đến các vụ cháy nghiêm trọng ở xã Sơn Thủy, Sơn Châu vào ngày 8 - 9/7; vụ cháy ở xã Sơn Trung, Sơn Lễ ngày 19 - 30/6; vụ cháy ở Sơn Ninh, Sơn Trung, Sơn Lễ ngày 28/6…

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghĩa tình mùa hạn, mặn

Kiên Giang Giữa mùa nắng, hạn gay gắt, nhiều nơi nước quý như vàng. Được trao tặng bồn nước, người dân cảm động bảo: 'Đây là bồn chứa đựng những giọt nước nghĩa tình, yêu thương'.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.