| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu trả phụ huynh 87 triệu đồng tiền lạm thu

Thứ Ba 16/11/2010 , 14:27 (GMT+7)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã yêu cầu hai trường tiểu học Trần Văn Ơn và Huỳnh Ngọc Huệ trả lại cho phụ huynh số tiền trên 87 triệu đồng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã yêu cầu hai trường tiểu học Trần Văn Ơn và Huỳnh Ngọc Huệ dừng việc lạm thu và trả lại cho phụ huynh số tiền trên 87 triệu đồng.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, không chỉ Đà Nẵng, tình trạng lạm thu và sai phạm còn xảy ra ở nhiều địa phương khác. Tại Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xem xét xử lý sai phạm của hai trường trung học phổ thông đã thực hiện thu đầu năm sai quy định là trường Nguyễn Trường Tộ và Bùi Thị Xuân.

Tại Ninh Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã buộc thôi việc 1 chuyên viên công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ của sở vì có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

Ở hệ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xử lý vi phạm ở 5 trường. Trong đó, hai trường có hai cơ sở bị đình chỉ tuyển sinh là trường Đại học Phan Châu Trinh (Quảng Nam) và Đại học Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh). Ba trường còn lại là Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất