| Hotline: 0983.970.780

Yêu cuồng, sống vội!

Thứ Bảy 03/11/2018 , 13:50 (GMT+7)

"Nếu các bạn còn dễ dãi, chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã quyết định có quan hệ tình dục, nhiều hệ lụy không chỉ trước mắt mà lâu dài", Ths. BS. Hoàng Thúy Hải (chuyên gia tư vấn Chương trình Cửa sổ tình yêu) trao đổi với KTGĐ xung quanh lối sống, tình yêu của các bạn trẻ hiện nay.

 

16-23-47_thuy_hi
Ths. BS. Hoàng Thúy Hải

Từng có nhiều năm tham gia công tác tư vấn về hôn nhân tình yêu cho các bạn trẻ (Chương trình Cửa sổ tình yêu trên Đài Tiếng nói Việt Nam) bà có nhận ra xu hướng quan hệ tình dục sớm, trước hôn nhân dường như trở nên phổ biến trong giới trẻ hiện nay?

Đúng vậy, một thực tế rất đáng buồn là hiện nay các bạn trẻ “cởi mở” hơn, “thoáng” hơn trong việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Trước đây, hiện tượng này cũng có nhưng “kín đáo” hơn, không dám công khai hoặc thể hiện như bây giờ, thậm chí nhiều bạn còn coi việc “quan hệ tình dục” như “đẳng cấp” của mình.

Việc quan hệ tình dục không an toàn sẽ gây ra những hệ quả như thế nào thưa bà?

Trong quá trình tư vấn, tôi thấy hiện nay nhiều bạn trẻ có tìm hiểu về các biện pháp tránh thai để không có thai ngoài ý muốn. Việc sử dụng bao cao su trong các lần quan hệ tình dục được tuyên truyền nhiều từ trước tới nay nhưng tỷ lệ sử dụng không phải là cao (do các bạn trai không thích, thấy phiền hà, không thuận tiện…).

Nhiều bạn lựa chọn phương pháp dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để không có thai ngoài ý muốn, lạm dụng thuốc này, bất chấp khuyến cáo của y tế, dùng quá liều chỉ định. Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ có tác dụng tránh thai 75%, chính vì thế nhiều trường hợp sử dụng thuốc rồi vẫn có thai ngoài ý muốn. Mặt khác, tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp khi dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của các bạn nữ sau này nữa. 

Hệ lụy quan trọng nhất khi không áp dụng biện pháp tránh thai hoặc áp dụng không đúng cách sẽ dẫn tới có thai ngoài ý muốn. Khi không may có thai ngoài ý muốn, việc xử lý không đúng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như một số trường hợp trong thời gian vừa qua.

Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, tại Việt Nam, mỗi năm cả nước có khoảng 250.000-300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức. Trong đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp Việt Nam vào danh sách một trong 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á. Bà có bất ngờ không với những con số này?

Tôi không bất ngờ với con số này mà chỉ thấy buồn, lo ngại cho thế hệ tương lai mà thôi. Ở Việt Nam, với tư tưởng “quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện bình thường” như hiện nay, cùng với sự thay đổi của một số chuẩn đạo đức xã hội khiến cho người trẻ thầy dễ dãi khi quyết định quan hệ tình dục.

Khi có thai ngoài ý muốn mà phải đình chỉ thai nghén (hút, nạo phá thai) đều ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của người phụ nữ. Nhiều bạn trẻ khi buộc phải bỏ thai đều thấy lo lắng, ám ảnh, stress, không chỉ trước mắt mà cả về sau, nhất là trong trường hợp không may bị vô sinh thứ phát sau lần bỏ thai trước đây.

Về sức khỏe, nguy cơ bị nhiễm trùng, mất máu, vô kinh thứ phát, thậm chí tử vong… là những nguy cơ hay gặp. Việc nạo phá thai cũng là nguyên nhân gây dính, hẹp vòi trứng, tử cung gây vô sinh hoặc thai ngoài tử cung sau này.

Tôi vừa gặp trường hợp tư vấn mà thấy day dứt nhất là trường hợp cả hai bạn còn rất trẻ, mới 18 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất một trường đại học. Mới xa gia đình, chưa học được cách kìm chế cảm xúc, kiến thức về sức khỏe sinh sản chưa đầy đủ đã có quan hệ tình dục, hậu quả là cả hai bạn đều bị bệnh sùi mào gà và bạn gái có thai ngoài ý muốn, xử lý trường hợp này vô cùng phức tạp. Cũng may, các bạn ý đã chia sẻ với người thân, được sự động viên, giúp đỡ trong quá trính điều trị bệnh nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

yeu-cuong164825936
Ảnh minh họa

Trở lại câu chuyện gần đây một sinh viên ở Hà Nội đã ném con từ tầng 31 tòa chung cư ở Hà Nội ngay sau khi sinh. Bà có thể cắt nghĩa nguyên nhân vì sao? Bà có lời khuyên gì đối với các bạn trẻ trong câu chuyện yêu đương - quan hệ tình dục hiện nay?

Vì làm tư vấn nhiều năm nay, tôi không thấy ngạc nhiên khi bạn ý có thai ngoài ý muốn nhưng vô cùng sốc với cách xử hậu quả như vậy. Bạn ý là sinh viên năm thứ tư, không thể nói là còn non dại hay thiếu kiến thức, kỹ năng. Vấn đề là bạn ý có vẻ “thoáng”, quan hệ với nhiều người, vừa chia tay với người này lại có thể yêu người khác được ngay. Khi không may có thai ngoài ý muốn lại tự mình xử lý, không có sự giúp đỡ, hỗ trợ của người thân nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy, dù là bất kỳ lý do gì đều rất đáng trách nhưng cũng đáng thương.

Tôi hy vọng đây là bài học đau xót không chỉ cho bản thân và gia đình bạn ý mà còn là bài học cho rất nhiều các bạn trẻ, các bậc phụ huynh hiện nay. Nếu các bạn còn dễ dãi, chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã quyết định có quan hệ tình dục, nhiều hệ lụy có thể gặp không chỉ trước mắt mà là lâu dài.

Theo số liệu của Báo cáo Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do Quỹ dân số Liên hợp quốc Việt Nam kết hợp với Bộ Nội vụ thực hiện vào năm 2015, tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình của người trẻ là 18,1 tuổi (18,2 đối với nam giới và 18,0 với nữ giới). Đáng chú ý, thanh niên nông thôn có tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 18,0 tuổi, sớm hơn thanh niên ở đô thị - 18,4 tuổi.

 

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?