Nông sản Việt - Mỹ và sự bổ sung, tương trợ

“Nông nghiệp 24H” ngày 01/7: Hoa Kỳ cam kết mở cửa với nông sản Việt trước Hội nghị G20; Áp thấp nhiệt đới mạnh tạo thành cơn bão số 1; Việt Nam là trung tâm Đông Nam Á về cảnh báo thiên tai; Nguy cơ lây lan lúa cỏ vụ mùa 2022...

Xuân Hào  | 

Nông sản Việt - Mỹ và sự bổ sung, tương trợ

Tự động

Thưa quý vị và bà con, sáng hôm qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh tiếp và làm việc với Quyền Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Jason Jason Hafemeiser, trong đó tập trung vào một số vấn đề như mở cửa thị trường cho nông sản, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định, các hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa 2 nước đang phát triển tích cực, không chỉ trên các văn bản mà có nhiều hoạt động thực tiễn. Liên quan đến vấn đề mở cửa thị trường nông sản:

Băng:

Quyền Thứ trưởng Jason Hafemeiser khẳng định Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy quá trình hoàn thiện thủ tục, đặc biệt là trước hội nghị G20 để cho thấy tiềm năng hợp tác thương mại giữa 2 nước. Được biết, hội nghị G20 năm nay sẽ diễn ra tại Indonesia vào tháng 11 tới.

Tùng Đinh (NNVN)

  • Việt Nam là trung tâm Đông Nam Á về cảnh báo thiên tai

Tổ chức Khí tượng thế giới và Tổng cục Khí tượng thủy văn Việt Nam vừa đưa vào vận hành hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét Đông Nam Á - SeAFFGS, giúp tăng cường năng lực dự báo lũ quét. Với việc vận hành hệ thống này, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm vùng trong công tác dự báo sạt lở, lũ quét. Hệ thống sẽ hỗ trợ các dự báo viên phân tích, cảnh báo các ngưỡng mưa, sinh lũ quét, vùng nguy cơ rủi ro lũ quét, ngưỡng sạt lở đất và được cập nhật thường xuyên theo các khoảng thời gian tương ứng.

Quỳnh Anh

  • Nguy cơ lây lan lúa cỏ vụ mùa 2022

Vụ đông xuân 2022, đã có gần 1.800ha lúa các tỉnh phía Bắc nhiễm lúa cỏ và vẫn đang có nguy cơ tiếp tục lây lan trong vụ tới. Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, để chủ động quản lý lúa cỏ nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, cần áp dụng tổng hợp các biện pháp và thực hiện liên tục trong một số vụ mới đảm bảo hiệu quả phòng trừ cao. Đặc biệt, đối với ruộng lúa xuất hiện lúa cỏ cần phải nhổ bỏ lúa cỏ bằng tay, thường xuyên cắt các bông lúa cỏ lẫn tạp khi chưa chín đem tiêu hủy là công việc rất hiệu quả để tiêu diệt nguồn lây lan. Sau khi cắt bỏ các bông lúa cỏ, đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc, không được để lúa cỏ trên ruộng, bờ ruộng, kênh mương, tránh để hạt cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau. Ông Nguyễn Quý Dương, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết:

Băng:

Trung Quân – Phạm Huy (NNVN)

  • Bến Tre hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là đưa Bến Tre trở thành tỉnh có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong khu vực và cả nước; đồng thời phát triển nông nghiệp hữu cơ có giá trị tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre ưu tiên chọn những giống cây trồng, vật nuôi thích ứng tốt với thổ nhưỡng, chống chịu dịch bệnh, thị trường tiêu thụ ổn định. Song song đó, sẽ xây dựng mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm hữu cơ tại vùng sản xuất tập trung, tạo ra hàng hóa quy mô lớn đối với sản phẩm chủ lực.

Minh Đãm

  • Bão số 1 diễn biến khó lường, có thể đổ bộ Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với bán kính gió mạnh rất rộng, khả năng bão có thể đi vào đất liền Bắc bộ nước ta đang tăng dần. Tình hình mưa tại Bắc bộ trong những ngày tới diễn biến phức tạp, có khả năng kéo dài, lượng mưa có thể tăng từ ngày mai, trước tiên ở khu vực Đông Bắc sau có thể mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ. Trước diễn biến khó lường của bão Số 1,Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị cơ quan dự báo không mất cảnh giác, cần tập trung đảm bảo an toàn khu vực Đông Bắc – nơi có nhiều điểm du lịch. Đồng thời, chú trọng dự báo tác động gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trước bão và hoàn lưu sau cơn bão.

Phạm Hiếu (NNVN)

Nhạc chuyển

Thưa quý vị và bà con, theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, thịt bò mát là sản phẩm chất lượng và an toàn được sản xuất và tiêu thụ ở hầu hết các nước trên thế giới từ rất lâu, nhưng ở Việt Nam chế biến thịt bò mát là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Việc đầu tư dây chuyền sản xuất thịt bò mát đỏi hỏi nguồn kinh phí lớn, hiện tại chỉ một vài doanh nghiệp ở Việt Nam mới bắt đầu xây dựng nhà máy và đưa vào sản xuất. Thủ đô Hà Nội được đánh giá là thị trường có sức tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm chất lượng và an toàn, trong đó có sản phẩm thịt bò mát. Mới đây, Sở NN và PTNT Hà Nội đang khuyến khích mở rộng hình thức chăn nuôi, giết mổ thịt bò theo công nghệ làm mát. Phóng viên Nguyễn Thủy đã có cuộc trao đổi với ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở NN và PTNT về nội dung này.

Băng:

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 01/07/2022.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham gia Đoàn Công tác của Chính phủ và Công tác Địa phương.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tham dự sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Văn phòng Bộ. Sau đó, sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Trung tâm TH-TK.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam họp Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tham gia Đoàn Công tác của Chính phủ và Công tác Địa phương.

Tự động

Nông sản Việt - Mỹ và sự bổ sung, tương trợ

“Nông nghiệp 24H” ngày 01/7: Hoa Kỳ cam kết mở cửa với nông sản Việt trước Hội nghị G20; Áp thấp nhiệt đới mạnh tạo thành cơn bão số 1; Việt Nam là trung tâm Đông Nam Á về cảnh báo thiên tai; Nguy cơ lây lan lúa cỏ vụ mùa 2022...

Xuân Hào

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Thời sự

Nguồn vốn xã hội hóa để bảo vệ, trồng mới rừng chiếm hơn 40%; Quảng Bình lan tỏa mô hình trồng rừng gỗ lớn; Kiểm định chất lượng giống cây lâm nghiệp đạt 100%.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi
Thời sự

Mưa dông tàn phá cánh rừng hồi hàng chục năm tuổi; Trồng rừng, phục hồi rừng, giảm phát thải khí nhà kính; Người dân Yêu Bái chưa mạnh dạn trong trồng rừng gỗ lớn.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi