Bắc Kạn hướng đến trở thành thủ phủ chế biến gỗ xuất khẩu

Bắc Kạn đã thu hút được một số doanh nghiệp chế biến gỗ thành những sản phẩm để xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao.

Ngọc Tú  | 18:57 17/10/2024

Bắc Kạn hướng đến trở thành thủ phủ chế biến gỗ xuất khẩu

Tự động

Bắc Kạn hướng đến trở thành thủ phủ chế biến gỗ xuất khẩu

Bắc Kạn hướng đến trở thành thủ phủ chế biến gỗ xuất khẩu

Riêng tại huyện Chợ Đồn, toàn huyện trên 76.000ha đất có rừng, trong đó diện tích rừng trồng là gần 17.600ha. Với diện tích này, Chợ Đồn đang là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh Bắc Kạn về phát triển lâm nghiệp và công nghiệp chế biến gỗ. Đến nay, huyện có 29 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình tham gia chế biến gỗ. Sản lượng khai thác gỗ hàng năm đạt trên 47.000m3. Bà Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết, huyện có cơ chế thu hút các nhà đầu tư mở nhà máy chế  biến sâu sản phẩm từ gỗ rừng trồng để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hiện địa phương có các nhà máy sản xuất giấy đế xuất khẩu sang Đài Loan, đũa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và hàng chục cơ sở chế biến ván bóc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Khu công nghiệp Thanh Bình ở huyện Chợ Mới là thủ phủ chế biến gỗ của tỉnh Bắc Kạn. Hiện khu công nghiệp này có nhiều nhà máy chế biến gỗ thành những sản phẩm xuất khẩu. Công ty Cổ phần Đầu tư Govina xây dựng Nhà máy chế biến gỗ công suất 120.000m3/năm tại khu công nghiệp này từ năm 2017. Nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm ván dán xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU. Sau nhiều năm hoạt động, Công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng để làm vùng nguyên liệu lâu dài. Thời gian gần đây, hoạt động xuất khẩu ván dán sang thị trường Mỹ gặp khó khăn, tuy nhiên công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Ông Vũ Khánh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Govina chia sẻ:

Tự động

Bắc Kạn hướng đến trở thành thủ phủ chế biến gỗ xuất khẩu

Bắc Kạn đã thu hút được một số doanh nghiệp chế biến gỗ thành những sản phẩm để xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao.

Ngọc Tú

Các chương trình

‘Hái lộc’ dưới tán rừng ngập mặn
Phóng sự

Với người dân sống dưới tán rừng, có những thứ xem như là quà tặng từ thiên nhiên đã nuôi sống họ qua bao đời nay.

‘Hái lộc’ dưới tán rừng ngập mặn
Giữ màu xanh cho rừng phòng hộ Xuân Lộc
Phóng sự

Mặc dù là tỉnh công nghiệp, có tốc độ đô thị hóa cao nhưng Đồng Nai đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Giữ màu xanh cho rừng phòng hộ Xuân Lộc