Bản tin Thủy sản ngày 17/11/2023: Cá ngừ khó cạnh tranh tại thị trường Anh

Cá ngừ Việt Nam khó cạnh tranh tại thị trường Anh; Nuôi cá hồng Mỹ thu về khoảng 200 triệu đồng/ha; Người dân không mặn mà với cá, tôm nước lợ vụ Tết; Ngư dân gặp khó vụ khai thác hải sản cuối năm; Thả 1 tấn cá giống tái tạo thủy sản hồ sông Đà.

Quỳnh Anh  | 

Bản tin Thủy sản ngày 17/11/2023: Cá ngừ khó cạnh tranh tại thị trường Anh

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 17/11/2023: Cá ngừ khó cạnh tranh tại thị trường Anh

Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đã quay trở lại cùng Nông nghiệp Radio với những tin tức trong lĩnh vực Thủy sản.

  • Cá ngừ Việt Nam khó cạnh tranh tại thị trường Anh

Mở đầu chương trình hôm nay là thông tin về lĩnh vực xuất khẩu, thưa quý vị và bà con, Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Anh sau một thời gian tăng trưởng tốt đã sụt giảm trong tháng 9 năm nay, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này vẫn tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 5,5 triệu USD. Hiện Việt Nam đang là nguồn cung cá ngừ đứng thứ 13 tại thị trường này, sau cả Ecuador, Philippines, Thái Lan và Indonesia, với tỷ trọng còn rất khiêm tốn 1%. Theo các doanh nghiệp, vì yêu cầu các sản phẩm khai thác của Anh là tương đương với EU, trong khi thủy sản khai thác của Việt Nam đang chịu lệnh áp “thẻ vàng” của EC, nên khả năng cạnh tranh của cá ngừ Việt Nam tại thị trường Anh thấp.

  • Nuôi cá hồng Mỹ thu về khoảng 200 triệu đồng/ha

Với hoạt động nuôi trồng trong nước, Thanh Hóa là tỉnh có tiềm năng để phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản nhờ sự đa dạng về điều kiện tự nhiên, phong phú về nguồn lợi thủy sản. Trong những năm qua kinh tế thủy sản nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng đã đóng góp không nhỏ trong cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Các mô hình nuôi trồng thủy sản, trong đó phải kể đến mô hình nuôi cá hồng Mỹ bước đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để xây dựng và phát triển mô hình nuôi cá hồng Mỹ, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã hỗ trợ kỹ thuật, con giống cho bà con gắn với tiêu thụ sản phẩm. Kết quả cho thấy, với hình thức nuôi cá hồng Mỹ thâm canh cho ăn thức ăn công nghiệp 100%, sau 10 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ 0,9-1kg, sau khi trừ chi phí thu được khoảng 150 - 200 triệu/ha.

  • Người dân không mặn mà với cá, tôm nước lợ vụ Tết

Ngược lại, với các đối tượng thủy sản nước lợ, thời điểm này, nông dân nuôi cá, tôm nước lợ tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bắt đầu thả giống cho vụ Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên tình hình thời tiết, môi trường vụ này không thuận lợi bằng các vụ khác. Theo những người nuôi thủy sản nước lợ tại địa phương, từ đầu năm đến nay, hoạt động nuôi thủy sản nước lợ gặp nhiều khó khăn do giá bán từ tôm đến cá đều thấp hơn mọi năm, đa số người nuôi đều thua lỗ vì chi phí đầu tư không ngừng tăng cao. Dự báo về thị trường cuối năm cũng khó hơn mọi năm nên nhiều hộ nuôi giảm diện tích, thậm chí ngưng nuôi vụ Tết.

  • Ngư dân gặp khó vụ khai thác hải sản cuối năm

Không chỉ trong nuôi trồng thủy sản, hoạt động khai thác trên biển của bà con cũng đang gặp nhiều khó khăn, thời điểm này, ngư dân tỉnh Bạc Liêu đang bước vào vụ chính đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thấp, cùng với đó, giá các mặt hàng giảm trong khi giá nhiên liệu và các chi phí đầu vào khác tăng, dẫn đến hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn. Một số chủ phương tiện vẫn phải neo đậu tàu cá vì sợ thua lỗ. Ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải, địa phương có đội tàu khai thác hải sản chiếm trên 50% tổng số tàu của tỉnh Bạc Liêu chia sẻ rằng, những năm gần đây, hoạt động khai thác hải sản ít nhiều gặp khó khăn nhưng năm nay lại càng khó khăn hơn. Theo thống kê của UBND huyện, hiệu quả khai thác hải sản của các đội tàu giảm rõ rệt, chỉ có từ 40 - 60% số tàu hoạt động hiệu quả, còn lại hòa vốn và lỗ, thậm chí nhiều phương tiện phải tạm ngưng hoạt động.

  • Thả 1 tấn cá giống tái tạo thủy sản hồ sông Đà

Với hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, tại hồ sông Đà thuộc khu vực xóm Tháu, phường Thái Bình, TP Hòa Bình, Công ty TNHH thủy hải sản Hải Đăng HB vừa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình. 1 tấn cá giống đã được thả xuống lòng hồ sông Đà với các loại cá: trắm, chép, rô phi, lăng... Dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND Hòa Bình cho rằng, đây là một trong những hoạt động nhằm nỗ lực bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, làm sạch nguồn nước, giữ cân bằng hệ sinh thái, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, là dịp để tuyên truyền về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện nuôi trồng, khai thác gắn với bảo vệ môi trường...

Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức trong lĩnh vực Thủy sản của Nông nghiệp Radio hôm nay, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và bà con, xin chào và hẹn gặp lại.

Tự động

Bản tin Thủy sản ngày 17/11/2023: Cá ngừ khó cạnh tranh tại thị trường Anh

Cá ngừ Việt Nam khó cạnh tranh tại thị trường Anh; Nuôi cá hồng Mỹ thu về khoảng 200 triệu đồng/ha; Người dân không mặn mà với cá, tôm nước lợ vụ Tết; Ngư dân gặp khó vụ khai thác hải sản cuối năm; Thả 1 tấn cá giống tái tạo thủy sản hồ sông Đà.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã