Hiệu quả kinh tế từ liên thông hồ chứa ở Ninh Thuận

Ninh Thuận là địa phương thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hạn hán. Tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết, khắc phục tình trạng này. Trong đó, hình thức liên thông giữa các hồ chứa là giải pháp hữu hiệu, đem lại kết quả tốt

Xuân Hào  | 

Hiệu quả kinh tế từ liên thông hồ chứa ở Ninh Thuận

Tự động

Thưa quý vị và bà con! Ninh Thuận là địa phương thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hạn hán. Tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết, khắc phục tình trạng này. Trong đó, hình thức liên thông giữa các hồ chứa là giải pháp hữu hiệu, đem lại kết quả tốt. Theo đó, việc hình thành liên thông hệ thống hồ Tân Mỹ, Sông Than, Tân Giang có thể giải quyết tình trạng khô hạn trên toàn tỉnh. Ngay bây giờ, mời quý vị và bà con cùng Nông nghiệp Radio tìm hiểu rõ hơn về những mô hình liên kết này.

Nhạc nền

MC 2:

Chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây tình trạng khô hạn tại Ninh Thuận diễn ra ngày càng khốc liệt. Để chủ động nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt, địa phương đã thực hiện liên thông hệ thống hồ chứa nước, kết nối những hồ nhiều nước ở thượng nguồn với những hồ ít nước. Ông Nguyễn Văn Bính, Trưởng phòng Chuyên ngành thuộc Sở NN-PTNT Ninh Thuận cho biết, việc liên thông hồ chứa có thể giải quyết tốt trình trạng hạn hán tại địa phương. Trong đó liên thông hệ thống hồ Tân Mỹ, Sông Than, Tân Giang có thể giải quyết tình trạng khô hạn trên toàn tỉnh. Hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ khi đưa vào sử dụng không chỉ tưới trực tiếp cho hàng ngàn ha đất sản xuất mà còn bổ sung nước cho nhiều hồ chứa khu vực phía Bắc tỉnh.

[Băng Ông Nguyễn Văn Bính 1]

MC 2:

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bính, đối với khu vực phía Nam, tỉnh Ninh Thuận cũng đã thực hiện quy hoạch thủy lợi và có những chiến lược phát triển trong tương lai để kết nối, liên thông các hồ chứa từ hồ Sông Than về hồ Ben Gia, Bầu Zôn, Ta Ranh nhằm giải quyết bài toán thiếu nước.

[Băng Ông Nguyễn Văn Bính 2]

MC 2:

Về thực trạng những hồ chứa nhỏ không đảm bảo nước tưới, những năm qua được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT cũng đã cùng với các công ty khai thác công trình thủy lợi đưa ra một số giải pháp điều tiết nước nhằm đảm bảo khai thác tối đa nguồn nước đến các công trình để làm sao điều hòa nguồn nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đảm bảo sản xuất, sinh hoạt, chăn nuôi của bà con.

Theo ông Lê Phạm Hoà Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một Thành viên khai thác công trình thuỷ lợi Ninh Thuận, qua các biện pháp liên thông hồ chứa, công ty đảm bảo khai thác tối đa, tận dụng nguồn nước khi các hồ chứa nhỏ không tích được đầy nước để phục vụ cho sản xuất. Việc liên thông các hồ chứa đã được công ty thực hiện trong nhiều năm qua. Việc liên thông đã đem lại hiệu quả cho các hồ chứa do công ty đang quản lý, giúp chủ động, điều hòa nguồn nước phục vụ sản xuất.

[Băng Ông Lê Phạm Hoà Bình]

MC 1:

Thưa quý vị và bà con, việc hình thành liên kết giữa các hồ chứa nước là giải pháp giúp bà con tránh được tình trạng hạn hán, thiếu nước sản xuất, đồng thời tiết kiệm chi phí. Hiện nay Ninh Thuận đang gấp rút triển khai xây dựng các hồ chứa nằm trong quy hoạch. Đến 2025, việc kết nối liên thông giữa hồ Tân Mỹ với các hồ chứa khác được hoàn thành sẽ cơ bản đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp cũng như các nhu cầu sử dụng nước khác, tình trạng khô hạn tại địa phương sẽ được giải quyết.

Tự động

Hiệu quả kinh tế từ liên thông hồ chứa ở Ninh Thuận

Ninh Thuận là địa phương thường xuyên phải đối mặt với tình trạng hạn hán. Tỉnh đã có nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết, khắc phục tình trạng này. Trong đó, hình thức liên thông giữa các hồ chứa là giải pháp hữu hiệu, đem lại kết quả tốt

Xuân Hào

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; Diện tích rừng nâng mức báo động ở Cà Mau có thể lên đến gần 40.000 ha.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 3/5/2024: Tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì
Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã
Thời sự

Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã; Việt Nam phát triển nuôi biển theo 4 vùng chính; Cua nuôi thiệt hại - Nông dân khó khăn.

Bản tin Thủy sản ngày 3/5/2024: Hơn 10 tấn cá lồng chết bất thường trên sông Mã