Kinh tế nông nghiệp xanh đã trở thành mục tiêu chung cho toàn cầu

Xây dựng nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị; Hồ thủy điện đồng loạt xả lũ do mưa lớn; Hà Nội ghi nhận 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hào  | 

Kinh tế nông nghiệp xanh đã trở thành mục tiêu chung cho toàn cầu

Tự động
, hôm qua, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị toàn thể các nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ Đối tác phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững Việt Nam - PSAV năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị”. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, hệ thống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cần phải phát triển và phổ biến các sáng kiến đổi mới để nâng cao năng suất, tính bền vững trong chuỗi cung ứng thực phẩm, giúp đối phó với các thách thức. Thúc đẩy hợp tác công tư để phát triển nền nông nghiệp xanh, đổi mới sáng tạo và gia tăng giá trị là rất cần thiết, qua đó thu hút vốn đầu tư để tái cơ cấu, chuyển đổi ngành nông nghiệp hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, bền vững. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong phần sau của chương trình.

Phạm Hiếu

  • Hồ thủy điện đồng loạt xả lũ do mưa lớn

Hôm qua, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có yêu cầu điều tiết hai hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mưa lớn kéo dài. Cụ thể, yêu cầu vận hành điều tiết hồ thủy điện Bình Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 200-500m3/s, đối với Thủy điện Hương Điền, tránh đột biến khoảng 500-800m3/s. Điều tiết vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ; thời gian bắt đầu tăng lưu lượng từ 8h ngày 5/12 với hồ Bình Điền và hồ Hương Điền từ 7h sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng yêu cầu thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông. Đồng thời yêu cầu các địa phương tại vùng hạ du không hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông.

Công Điền

  • Hà Nội ghi nhận 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, thành phố có 382/382 xã, tức 100% xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Văn phòng cùng với các địa phương đang tiếp tục rà soát chính sách về hỗ trợ xây dựng hạ tầng, đặc biệt tại các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, thủy sản và đầu tư cơ giới hóa trong phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho nông dân...

Quỳnh Anh

  • Giá gà thịt liên tục giảm, người chăn nuôi thua lỗ

Trong vài tháng trở lại đây, do giá thức ăn gia cầm tăng cao nhưng giá gà thịt ở tỉnh Tiền Giang lại giảm nên người chăn nuôi không có lãi, thậm chí còn thua lỗ. Tại huyện Chợ Gạo, vùng chuyên canh gia cầm lớn nhất của tỉnh Tiền Giang, giá gà thịt liên tục giảm làm người chăn nuôi lo lắng, ngại tái đàn dù thời gian đến Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề. Theo các chủ trang trang trại, giá gà thịt được thương lái mua vào thời điểm này giảm 40% đồng so với năm vừa qua, với giá thức ăn ở mức 380.000 đồng/bao, số lượng nuôi 1.000 con thì người nuôi lỗ 10 - 20 triệu đồng tùy loại gà. Trước tình hình này, nhiều chủ trại gà phải nợ tiền tiền thức ăn và thuốc thú y cho đàn gà vì không đủ tiền để trả tiền vốn con giống và thức ăn.

Lê Khánh

  • Nguy cơ mất nguồn thu từ cây mai cảnh phục vụ Tết

Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, cây hoa mai có dấu hiệu nở hoa sớm, những người trồng mai cảnh tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ mất nguồn thu từ cây mai cảnh phục vụ tết Nguyên Đán 2023. Hiện tại, có khoảng 10% cây mai đã nở hoa với tỷ lệ hoa nở từ 30 - 80%, có nhiều cây đã nở toàn bộ. Dự kiến, hơn 1 tháng nữa thì khoảng 50% số cây mai sẽ bung nở sớm hơn dự kiến. Để khắc phục tình trạng này, nhiều ngày qua, các nhà vườn đã tăng cường cắt bỏ những hoa nở sớm, tỉa cành, đắp gốc và hy vọng những cây mai này có thể hãm ra nụ, nở vào đúng dịp Tết.

Thanh Nga

Nhạc chuyển

Thưa quý vị và bà con, phát triển kinh tế nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn và bền vững đã trở thành mục tiêu chung cho toàn cầu. Tại Hội nghị toàn thể các nhóm công tác PPP ngành hàng trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam - PSAV năm 2022 với chủ đề “Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị” ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có trách nhiệm với người tiêu dùng, đảm bảo lợi ích của nông dân sản xuất nhỏ và bền vững của môi trường toàn cầu. Nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi để hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái trung hòa carbon như cam kết với cộng đồng quốc tế. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của Bộ trưởng Lê Minh Hoan.

[Băng 1:47 – 4:46]

“Thưa quý vị đại biểu, ngành nông nghiệp hiện đang đối mặt với các thách thức toàn cầu… bên cạnh các mục tiêu về an ninh lương thực quốc gia.”

Phạm Hiếu

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 6/12/2022.

  Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, Dự Hội nghị Bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ni-giê-ri-a.

  Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria thăm và làm việc tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Thứ trưởng Trần Thanh Nam có chuyến đi công tác.

  Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cùng dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quỳnh Anh

Tự động

Kinh tế nông nghiệp xanh đã trở thành mục tiêu chung cho toàn cầu

Xây dựng nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị; Hồ thủy điện đồng loạt xả lũ do mưa lớn; Hà Nội ghi nhận 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xuân Hào

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
Thời sự

Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch; Năng nóng giảm, người nuôi tôm đồng loạt thả giống; Chủ động nguồn giống, phát triển thương hiệu cá Bỗng Hà Giang.

Bản tin Thủy sản ngày 17/5/2024: Tiêu hủy 444.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch
4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ
Thời sự

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ; Nhiều loại sâu bệnh có thể phát sinh gây hại lúa xuân.

4 vấn đề then chốt ngành nông nghiệp cần trợ lực của khoa học, công nghệ