Lấy lại vị thế cho cây đậu nành bằng giải pháp luân canh

Luân canh đậu nành trên đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho chính sản xuất lúa.

Thanh Sơn  | 

Lấy lại vị thế cho cây đậu nành bằng giải pháp luân canh

Tự động

Luân canh cây màu trên đất lúa, nhất là trên đất lúa hoặc vụ lúa kém hiệu quả ở Đồng bằng sông Cửu Long là một giải pháp quan trọng để giúp nông dân gia tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế sâu bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong những năm qua, nhiều mô hình luân canh cây màu trên đất lúa ở ĐBSCL đã chứng tỏ được hiệu quả, giúp nông dân có lợi nhuận cao hơn đáng kể so với khi còn độc canh cây lúa. Trong những mô hình hiệu quả, có thể kể tới mô hình luân canh đậu nành trên đất lúa ở tỉnh Vĩnh Long

Để thu hút được nông dân xã Tân Hạnh tham gia trồng thử nghiệm đậu nành trên đất lúa, ngoài cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và bao tiêu sản phẩm, Vinasoy đã đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hóa vào canh tác đậu nành. Bởi sản xuất đậu nành cần nhiều công lao động trong khi tình trạng thiếu hụt lao động nông thôn là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho diện tích đậu nành ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh trong những năm qua. Nhiều nông dân đã trả lời rất thẳng thắn rằng nếu không có máy móc thì họ sẽ không trồng đậu nành.

Về lâu dài, Vinasoy đã xác định Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là vùng sản xuất đậu nành nguyên liệu trọng điểm với tổng diện tích tiềm năng trên 5 nghìn hecta. Theo ông Dương Bá Sơ, so với các vùng khác trong cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các vùng nguyên liệu đậu nành quy mô lớn.

Kiên Giang dành 400 nghìn ha trồng lúa theo đơn đặt hàng

Tự động

Lấy lại vị thế cho cây đậu nành bằng giải pháp luân canh

Luân canh đậu nành trên đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho chính sản xuất lúa.

Thanh Sơn

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 6/5/2024: Vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây
Thời sự

Hoàn thành việc vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây; Việt Nam vươn lên là đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore; Biện pháp chống nóng cho tôm.

Bản tin Thủy sản ngày 6/5/2024: Vớt khoảng 200 tấn cá chết trên hồ Sông Mây
Sức mạnh chuyển đổi số nằm ở sự chuyển đổi phương thức hoạt động
Thời sự

Sức mạnh chuyển đổi số nằm ở sự chuyển đổi phương thức hoạt động; Xuất khẩu hồ tiêu thu về hơn 350 triệu USD; Hơn 23.000ha lúa xuân của Bắc Ninh nhiễm sâu bệnh.

Sức mạnh chuyển đổi số nằm ở sự chuyển đổi phương thức hoạt động