Giá hồ tiêu tăng cao và duy trì ổn định đã mang lại niềm vui lớn cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Miền Soóng Cọ Đại Dực làm du lịch
Với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, người Sán Chay đã từng bước hình thành nên mô hình du lịch cộng đồng.
Nguyễn Thành | 15:23 14/12/2024
Miền Soóng Cọ Đại Dực ‘vươn mình’ làm du lịch
xã Đại Dực đã bắt tay triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng động gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đến nay, xã Đại Dực như được “khoác” lên mình tấm áo mới nhưng vẫn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ của núi rừng đại ngàn cùng cảnh sắc thiên nhiên độc đáo. Cùng với núi rừng hùng vĩ, những câu soóng cọ ngân nga như hòa vào từng khe suối, len lỏi vào mỗi tán cây, ngọn cỏ.
Soóng cọ như lời chào của những người dân địa phương đến với khách du lịch, thể hiện sự nồng hậu và thương mến. Mỗi câu hát, lời ca tuy mộc mạc, nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi niềm, thể hiện tâm tư, tình cảm đối với quê hương đất nước, cuộc sống.
Đến nay, cả 7 thôn trên địa bàn xã Đại Dực đều có CLB hát soóng cọ, số lượng lên tới 60 người. Không chỉ lưu giữ giá trị văn hóa di sản quý báu, các CLB còn tạo nên sản phẩm văn hóa độc đáo, phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm tại địa phương. Chị Trần Thị Phấu, Chủ tịch Hội Liên hiệp
Miền Soóng Cọ Đại Dực làm du lịch
Với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, người Sán Chay đã từng bước hình thành nên mô hình du lịch cộng đồng.
Nguyễn Thành
Các chương trình
Xôi ngũ sắc không chỉ là biểu tượng của âm dương ngũ hành mà còn là minh chứng cho sự gắn bó khăng khít của các dân tộc anh em nơi núi rừng Đông Bắc.